Người nhà bệnh nhân vật vã trong nắng nóng kỷ lục của Hà Nội

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rất đông người nhà bệnh nhân phải tìm tới bóng cây, ghế đá trong bệnh viện để tránh cái nóng như “thiêu đốt” lên tới hơn 40 độ C của Thủ đô trong những ngày qua.

 

Hà Nội đang trải qua thời điểm nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời đo thực tế có thể lên đến gần 50 độ C.
Hà Nội đang trải qua thời điểm nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời đo thực tế có thể lên đến gần 50 độ C.
Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị tại bệnh viện Bạch Mai trưa nay 18/5, có rất nhiều người nhà bệnh nhân, người bệnh vạ vật tìm cách trốn nắng.
Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị tại bệnh viện Bạch Mai trưa nay 18/5, có rất nhiều người nhà bệnh nhân, người bệnh vạ vật tìm cách trốn nắng.
Những hàng ghế phía ngoài khu vực cấp cứu, dưới bóng cây và mái che của bệnh viện được nhiều người nhà bệnh nhân lựa chọn làm chỗ nghỉ.
Những hàng ghế phía ngoài khu vực cấp cứu, dưới bóng cây và mái che của bệnh viện được nhiều người nhà bệnh nhân lựa chọn làm chỗ nghỉ.
Người nhà bệnh nhân vật vã trong nắng nóng kỷ lục của Hà Nội - Ảnh 1
Những chiếc ghế, gốc cây... trở thành nơi nghỉ trưa lý tưởng để người thân của các bệnh nhân tranh thủ chợp mắt.
Những chiếc ghế, gốc cây... trở thành nơi nghỉ trưa lý tưởng để người thân của các bệnh nhân tranh thủ chợp mắt.
Hệ thống phun sương tại bệnh viện Bạch Mai được thiết kế nhằm giảm bớt oi nóng cho người nhà bệnh nhân nằm nghỉ phía ngoài.
Hệ thống phun sương tại bệnh viện Bạch Mai được thiết kế nhằm giảm bớt oi nóng cho người nhà bệnh nhân nằm nghỉ phía ngoài.
Chị Lê Thị T. (quê Nghệ An) chia sẻ, tôi đưa người nhà lên đây được 3 hôm rồi mà lại đúng vào thời tiết nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội. Buổi sáng, các bác sĩ đi thăm khám thì người nhà phải ra phía ngoài ngồi đợi, việc trông nom người nhà nằm viện cũng vất vả hơn vì nhiệt độ quá oi bức, ngoài chiếc quạt giấy phe phẩy thì may mắn ghế ở đây được đặt dưới bóng cây to và bệnh viện có dùng nước phun sương nên cũng phần nào giúp chúng tôi cảm thấy bớt oi bức.
Chị Lê Thị T. (quê Nghệ An) chia sẻ, tôi đưa người nhà lên đây được 3 hôm rồi mà lại đúng vào thời tiết nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội. Buổi sáng, các bác sĩ đi thăm khám thì người nhà phải ra phía ngoài ngồi đợi, việc trông nom người nhà nằm viện cũng vất vả hơn vì nhiệt độ quá oi bức, ngoài chiếc quạt giấy phe phẩy thì may mắn ghế ở đây được đặt dưới bóng cây to và bệnh viện có dùng nước phun sương nên cũng phần nào giúp chúng tôi cảm thấy bớt oi bức.
Tranh thủ chợp mắt.
Tranh thủ chợp mắt.
Người nhà bệnh nhân tìm mọi chỗ có bóng mát để nghỉ ngơi.
Người nhà bệnh nhân tìm mọi chỗ có bóng mát để nghỉ ngơi.
Những góc bệ đá cũng được người dân tận dụng làm nơi ngả lưng nghỉ trưa.
Những góc bệ đá cũng được người dân tận dụng làm nơi ngả lưng nghỉ trưa.
Cũng theo ghi nhận của PV tại Bệnh viện Nhi T.Ư, ghế đá tại trước của sảnh là nơi dừng nghỉ trưa cho bố mẹ và các con khi chờ kết quả khám.
Cũng theo ghi nhận của PV tại Bệnh viện Nhi T.Ư, ghế đá tại trước của sảnh là nơi dừng nghỉ trưa cho bố mẹ và các con khi chờ kết quả khám.
Tại khuôn viên phía trong, nhiều gia đình ở xa khi đợi khám trả kết quả cũng tận dụng những nơi có bóng cây để nghỉ chân.
Tại khuôn viên phía trong, nhiều gia đình ở xa khi đợi khám trả kết quả cũng tận dụng những nơi có bóng cây để nghỉ chân.
Tại phía trong khu vực của bệnh viện, nơi vui chơi cho trẻ em là lựa chọn cho các gia đình nghỉ ngơi buổi trưa.
Tại phía trong khu vực của bệnh viện, nơi vui chơi cho trẻ em là lựa chọn cho các gia đình nghỉ ngơi buổi trưa.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (18/5), tại Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (18/5), tại Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Các chuyên gia khí tượng đặc biệt lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời vượt mốc 40 độ C, rất dễ dẫn đến sốc nhiệt, đột quỵ, ngất, say nắng….
Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời vượt mốc 40 độ C, rất dễ dẫn đến sốc nhiệt, đột quỵ, ngất, say nắng….

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần