Người nhà ông Gaddafi có thể đến tị nạn tại Iraq

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bốn thành viên gia đình ông Gaddafi đã được vào lánh nạn ở Algeria vì lý do nhân đạo từ ngày 29/8/2011 sau khi quân nổi dậy chiếm thủ đô Tripoli.

Tạp chí Maghrebia ngày 13/11 cho biết Safia và Aicha Gaddafi - vợ góa và con gái của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi - có thể sẽ được tị nạn chính trị tại Kurdistan thuộc Iraq.

Tạp chí trên nói rằng Tổng thống Iraq Jalal Talabani đang cân nhắc khả năng cho phép vợ góa và con gái của ông Gaddafi đến tị nạn tại Turkistan để tỏ lòng biết ơn cố lãnh đạo này trước đây đã hỗ trợ người Kurd.

Theo báo này, ông Gaddafi đã cấp cho phong trào giải phóng của người Kurd tiền để mua vũ khí và cũng có lập trường rõ ràng về vấn đề quyền tự quyết của người Kurd.

Bốn thành viên gia đình ông Gaddafi đã được vào lánh nạn ở Algeria vì lý do nhân đạo từ ngày 29/8/2011 sau khi quân nổi dậy chiếm thủ đô Tripoli.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần