Người Nhật biểu tình phản đối căn cứ quân sự của Mỹ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng ngàn người đã tập trung trước Quốc hội Nhật Bản vào ngày Chủ nhật, 21/2 để phản đối kế hoạch xây dựn căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Người Nhật biểu tình phản đối căn cứ quân sự của Mỹ - Ảnh 1
Hãng tin Kyodo của Nhật đưa tin, khoảng 28.000 người biểu tình đã “bao vây” tòa nhà Quốc hội ở trung tâm Tokyo, giơ cao các tấm biển phản đối đặt cơ sở quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa. Những cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức trên khắp đất nước với hàng trăm người tham dự. 
Năm 1996, Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý để di dời các cơ sở, hiện năm trong một khu vực đông dân cư, đến một địa điểm mới ở Henoko, nhưng nhiều cư dân của hòn đảo này đã từ chối đề nghị này và muốn các cơ sở di chuyển hoàn toàn.

Nhiều cư dân Okinawa cho rằng, cơ sở quân sự này của Mỹ ở đây gây ra tiếng ồn, ô nhiễm và tình trạng tội phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần