Người nông dân vui mừng đón mùa mía ngọt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chỉ mới một tuần trước về thăm Sơn Hòa, quốc lộ 25 đoạn từ Suối Cau lên Ngã ba cây Me trở nên chật chội vì những xe chở mía từ vùng nguyên liệu về Nhà máy đường KCP và ngược lại.

KTĐT - Chỉ mới một tuần trước về thăm Sơn Hòa, quốc lộ 25 đoạn từ Suối Cau lên Ngã ba cây Me trở nên chật chội vì những xe chở mía từ vùng nguyên liệu về Nhà máy đường KCP và ngược lại.

Tết Canh Dần năm nay, người nông dân Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) vui vẻ đón một mùa xuân mới bởi chưa năm nào họ trúng mùa mía như năm nay.

Chỉ mới một tuần trước về thăm Sơn Hòa, quốc lộ 25 đoạn từ Suối Cau lên Ngã ba cây Me trở nên chật chội vì những xe chở mía từ vùng nguyên liệu về Nhà máy đường KCP và ngược lại.

Nhiều nhà đóng cửa để lo thu hoạch mía nhưng trước hiên nhà đều chưng những cây hoa dân dã như vạn thọ, cúc, mồng gà, phong lan và nhiều loài hoa dại mọc hai bên hàng rào.

Gần sát bên ngôi nhà rông văn hóa ở buôn Suối Cau (xã Sơn Hà), chị Nguyễn Thị Kim đang thuê nhân công chở 1,2ha mía từ ruộng ra. Chị tâm sự: "Gia đình tôi từ Nông Cống (Thanh Hóa) vào lập nghiệp được 8 năm. Khi vào đây chúng tôi còn nghèo lắm nhưng dần dần tích cóp, năm nay trồng được mười mấy sào mía. Với giá mua 730.000 đồng/tấn của nhà máy thì nông dân có lời."

Phía bên kia nhà rông buôn Suối Cau là cánh đồng mía chạy dài từ sườn đồi xuống sát với lề quốc lộ 25. Vài chục người đang chặt mía bằng thủ công, những chiếc cộ bò vận chuyển mía từ ruộng ra đường cho xe đến chở về nhà máy. Hình ảnh đó trông giống như một nông trường.

Anh Trần Quang Viên là một trong những hộ đang thu hoạch mía hồ hởi nói: Làm mía năm nay trúng lắm; được nhà máy cho hỗ trợ vốn, giống, phân bón nên bán thì trừ nợ ngay tại nhà máy còn lãi mình nhận. Tính ra mỗi tấn tôi kiếm hơn 500.000 đồng. Gia đình anh Viên canh tác 1,5ha, năng suất 100 tấn/ha; toàn bộ sản lượng mía đều bán cho KCP theo hợp đồng với nhà máy.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phạm Đình Phụng cho biết năm nay, do thời tiết nên cây mía phát triển rất tốt mặc dù bão số 11 có ảnh hưởng một số vùng trũng. Cây mía là nguồn thu nhập chính của địa phương, như năm ngoái giá trị đạt hơn 40 tỷ đồng, chiếm gần 76% giá trị tổng sản lượng toàn xã. Với giá mía hiện nay, giá trị sản lượng từ cây mía ở Sơn Hà phải đạt trên dưới 60 tỷ đồng. Niên vụ mía năm nay, xã Sơn Hà trồng 1.445ha tăng 130ha so năm ngoái.

Tuy vậy, Sơn Hà xem ra vẫn còn thua xa Sơn Phước vì diện tích mía ở đây lên đến 1800ha, qua thu hoạch 480ha đã đạt sản lượng hơn 24.000 tấn. Niên vụ mía năm nay ở Sơn Phước xuất hiện nhiều điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Việt ở thôn Tân Hoà trồng 10ha, sau khi trừ chi phí còn lãi 84 triệu đồng.

Hộ bác Nguyễn Thị Thính ở thôn Tân Bình đã thoát khỏi diện hộ nghèo cũng nhờ cây mía, qua thu hoạch 2 trong số 3ha mía đạt sản lượng hơn 110 tấn, tính ra lãi khoảng 50 triệu đồng... Niên vụ 2009 - 2010 diện tích mía huyện Sơn Hòa lên đến 8.323ha.

Tổng giám đốc Nhà máy đường KCP ông K.V.S.R Subbaiah cho biết, bình quân năng suất mía của Sơn Hòa đạt 55 tấn/ha, cao hơn 10% so năm ngoái. Sơn Hòa được mùa mía đã và đang góp phần giúp Nhà máy đường KCP chạy đạt xấp xỉ công suất thiết kế là ép 5000 tấn mía nguyên liệu/ngày. Tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho nông dân, từ ngày 1/2 nhà máy nâng giá mua nguyên liệu từ 710.000 đồng lên 730.000 đồng/tấn và mua xô mà không tính chữ đường.

Sau những lời chúc năm mới qua điện thoại, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hoà Nguyễn Quốc Hoàn vui vẻ bày tỏ: “Với giá mía hiện nay, hầu hết nông dân huyện Sơn Hoà trồng mía đều có lãi. Xin mời nhà báo du xuân lên thăm, chia vui với đồng bào chúng tôi.”./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần