Người ở chém vợ chồng chủ nhà để cướp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Biết vợ chồng chủ nhà làm ăn phát đạt, có tài sản trong nhà, Nguyễn Phú Nam đã giả vờ xin nghỉ việc rồi đột nhập vào nhà chủ, lục soát tài sản. Bị phát hiện, Nam dùng dao chém trọng thương hai vợ chồng chủ nhà.

KTĐT - Biết vợ chồng chủ nhà làm ăn phát đạt, có tài sản trong nhà, Nguyễn Phú Nam đã giả vờ xin nghỉ việc rồi đột nhập vào nhà chủ, lục soát tài sản. Bị phát hiện, Nam dùng dao chém trọng thương hai vợ chồng chủ nhà.

Sau một thời gian điều tra, ngày 18/2, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã bắt giữ tên cướp nguy hiểm Nguyễn Phú Nam, 18 tuổi, trú tại thôn 7, xã Ea Kly, huyện Krông Pách (Đắk Lắk).

Trước đó, vào lúc 2h ngày 10/2, trong khi vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuất, 47 tuổi và Đinh Thị Lý, 43 tuổi, trú ở thôn Bắc Trung, xã Ea Tân, huyện Krông Năng đang ngủ trong nhà thì nghe có tiếng động. Chị Lý dậy nhìn ra thì thấy có một tên cướp đang lục lọi trong nhà. Chị Lý vừa hô hoán thì bị hắn vung dao chém vào người. Mặc dù chị Lý đã chạy ra sân nhưng vẫn bị hắn đuổi theo chém nhiều nhát vào đầu, vai và tay. Khi anh Tuất chạy theo để tìm cách cứu vợ thì cũng bị hắn chém nhiều nhát vào đầu và tay rồi tẩu thoát. Được bà con xung quanh kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu nên tính mạng của hai vợ chồng anh Tuất, chị Lý qua được cơn nguy kịch.

Sau khi bị bắt, tên Nam đã khai nhận hành vi cướp tài sản của hắn. Trước đây, Nam đã từng lừa xe, trộm tiền của gia đình để ăn xài hoang phí. Sau đó, vào đầu năm 2010, hắn đến làm thuê cho gia đình anh Tuất. Trong thời gian này, hắn để ý dò xét, biết trong niên vụ vừa rồi, anh Tuất có thu được khoảng 10 tấn cà phê nhân nhưng lại không thấy số cà phê đó chứa trong nhà. Hắn nghĩ rằng anh Tuất đã bán số cà phê trên và để trong nhà một số tiền lớn. Hắn bèn giả vờ nghỉ làm để  tiến hành gây án