Kinhtedothi - Một người phụ nữ điều khiển xe máy vào làn trong cùng bên trái của cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, ẩn chứa đầy nguy hiểm khi các phương tiện khác lưu thông với tốc độ cao.
Tình huống diễn ra vào 15 giờ 15 ngày 27/5, lúc này người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.
Phương tiện di chuyển trên cao tốc rất nhanh, tuy nhiên không biết vì lý do gì mà người phụ nữ đi lên trên đó. Đáng nói hơn, người này còn điều khiển xe máy chạy vào làn trong cùng bên trái – làn phương tiện có tốc độ đi lại cao nhất.
Người phụ nữ điều khiển xe máy làn trong cùng bên trái (Ảnh cắt từ video).
Với việc điều khiển xe máy vào đường cao tốc người phụ nữ có thể đối diện với mức phạt hành chính phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn buộc áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung đó là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, căn cứ theo điểm b khoản 6, điểm d khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP
Kinhtedothi - Để xử lý tình huống mất điện đối với các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, trạm thu phí đã linh động phát thẻ giấy cho chủ phương tiện để hạn chế ùn tắc.
Kinhtedothi - Liên tiếp trong đêm 22, 23 và 24/5, camera giám sát giao thông phát hiện các nhóm thanh niên có hành vi ném đá vào ô tô đang chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, gây mất an toàn giao thông (ATGT).
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 259/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2025.
Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có đề xuất kết nối và kéo dài các tuyến metro hiện có đến các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Kinhtedothi - Bộ Xây dựng có văn bản về việc phối hợp chỉ đạo, xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh - đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.