Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Người “thắp lửa” của giáo dục Yên Sở

Kinhtedothi - Trong dòng chảy phát triển của Thủ đô, giáo dục phường Yên Sở (TP Hà Nội) luôn được xem là một trong những điểm sáng về tinh thần trách nhiệm, chất lượng dạy - học và sự chuyển mình mạnh mẽ trong đổi mới. Nổi bật là Nhà giáo Trương Thị Quý Hoa - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, người đã dành hơn ba thập kỷ cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Dịp 20/11 năm nay, Nhà giáo Trương Thị Quý Hoa vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Chuyển đổi số trong quản lý giáo dục

Đặc biệt, dịp 20/11 năm nay, cô giáo Trương Thị Quý Hoa vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, đồng thời được đại diện các thế hệ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của phường Yên Sở phát biểu tại lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của ngành. Phần thưởng và vinh dự ấy là minh chứng rõ nét cho những đóng góp bền bỉ và dấu ấn sâu đậm mà cô đã để lại trong hành trình giáo dục địa phương.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học, cô Trương Thị Quý Hoa đến với nghề giáo như một lựa chọn tự nhiên nhưng cũng đầy ý thức trách nhiệm. Từ những ngày đầu bước vào nghề tại Trường THCS Thị trấn Văn Điển (tiền thân của Trường THCS Chu Văn An hiện nay), cô luôn giữ phong thái mẫu mực của một nhà giáo: tận tụy, chuẩn mực và nhân hậu.

Trải qua nhiều vị trí công tác, từ giáo viên đến cán bộ quản lý, cô Hoa luôn thể hiện rõ quan điểm: “Người thầy phải không ngừng học tập thì mới có thể dẫn dắt được học trò trong thời đại mới”.

Cô là người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đội ngũ bởi sự say mê nghề và tinh thần học hỏi không ngừng. Nhiều thế hệ giáo viên của trường vẫn nhớ hình ảnh cô Hoa tự tay chuẩn bị từng nội dung chuyên đề, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, cập nhật phương pháp dạy học hiện đại, từ dạy học tích cực, giáo dục trải nghiệm đến đổi mới kiểm tra, đánh giá. Chính tinh thần học tập không mệt mỏi ấy đã trở thành động lực lan tỏa, tạo nên môi trường sư phạm đoàn kết và có chiều sâu chuyên môn tại nhà trường.

Nhà giáo Trương Thị Quý Hoa chia sẻ tại lễ gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của ngành Giáo dục phường Yên Sở.

Cùng với sự phát triển của phường Yên Sở, Trường THCS Chu Văn An đã có những bước chuyển tích cực, khẳng định vai trò là điểm sáng giáo dục của địa phương. Dấu ấn quan trọng làm nên sự chuyển mình ấy đến từ tư duy quản trị hiện đại và cách làm nhân văn của cô giáo Trương Thị Quý Hoa.

Nhận thức rõ xu thế tất yếu của thời đại, cô Hoa chủ động đưa chuyển đổi số vào mọi hoạt động của trường. Hồ sơ quản lý, điểm số, kết nối phụ huynh – giáo viên – học sinh đều được số hóa, giúp giảm áp lực hành chính và tăng thời gian tập trung cho chuyên môn.

Cô giáo Trương Thị Quý Hoa thường chia sẻ với đồng nghiệp: “Ứng dụng công nghệ không phải để tạo thêm việc, mà để giúp giáo viên dạy học hiệu quả hơn, học sinh tiếp cận tri thức nhanh hơn”.

Nhờ đó, nhà trường dần hình thành hệ thống quản trị minh bạch, dữ liệu hóa, hỗ trợ tốt công tác đánh giá năng lực và tư vấn định hướng cho học sinh.

Một trong những ưu tiên lớn nhất của cô Hoa là phát triển đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao. Mỗi năm, trường đều triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên với nhiều nội dung: phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tư vấn tâm lý học đường, đổi mới hoạt động trải nghiệm…

Hệ thống thi đua, đánh giá được thiết kế khoa học, tập trung vào hiệu quả giảng dạy, thái độ công tác và tinh thần đổi mới. Cô luôn khích lệ giáo viên mạnh dạn sáng tạo, đưa ra sáng kiến chuyên môn, thậm chí thử nghiệm mô hình giảng dạy mới dưới sự hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường.

Xây dựng “trường học hạnh phúc” tại địa phương

Với triết lý hướng tới sự phát triển toàn diện của học sinh, cô Hoa kiên trì xây dựng mô hình “trường học hạnh phúc”, nơi học sinh được yêu thương, được tôn trọng và được phát triển năng lực theo đúng nhịp độ của mình.

Nhà trường chú trọng hoạt động tư vấn tâm lý, kỹ năng sống, đồng thời đa dạng hóa sân chơi cho học sinh qua các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, STEM, mỹ thuật… Chính sự quan tâm sát sao của người đứng đầu đã giúp không khí học đường trở nên thân thiện, giảm thiểu mâu thuẫn, xây dựng văn hóa ứng xử chuẩn mực giữa học sinh – giáo viên – phụ huynh.

Trường Trung học cơ sở Chu Văn An vinh dự là 1 trong 5 trường của phường Yên Sở (TP Hà Nội) được nhận Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

Trong suốt quá trình công tác tại giáo dục phường Yên Sở, cô giáo Trương Thị Quý Hoa đã nhiều lần được ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua cấp thành phố, cấp ngành. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của cô chính là Huân chương Lao động hạng Ba được trao tặng đúng dịp 20/11 năm nay.

Tại lễ gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của ngành Giáo dục phường Yên Sở, cô giáo Trương Thị Quý Hoa xúc động chia sẻ: “Phần thưởng cao quý này thuộc về tập thể thầy cô của Trường THCS Chu Văn An và những thế hệ giáo viên đã góp sức xây dựng nền giáo dục phường Yên Sở. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục đổi mới, cống hiến nhiều hơn cho học sinh và cho địa phương”. Đó là tâm thế của một nhà giáo bản lĩnh, luôn đặt lợi ích của cộng đồng, của học trò lên trên những vinh dự cá nhân.

Tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững

Trong hành trình phát triển giáo dục của phường Yên Sở, cô giáo Trương Thị Quý Hoa không chỉ là một hiệu trưởng giỏi chuyên môn, vững tay quản lý mà còn là người truyền cảm hứng bằng nhân cách và sự tận tâm. Nhiều giáo viên trẻ của trường thừa nhận họ trưởng thành hơn nhờ sự hướng dẫn, động viên và những yêu cầu nghiêm khắc nhưng chân thành của cô. Với học sinh, cô là người thầy gần gũi, luôn lắng nghe và luôn sẵn sàng giúp các em vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống.

Di sản lớn nhất mà cô để lại không phải là danh hiệu hay phần thưởng, mà chính là một tập thể sư phạm đoàn kết, sáng tạo, những thế hệ học sinh tự tin, nhân ái, và một mô hình giáo dục địa phương phát triển bền vững.

Ngày hôm nay, khi ngành giáo dục tiếp tục đổi mới toàn diện, những giá trị mà Nhà giáo Trương Thị Quý Hoa xây dựng vẫn còn nguyên tính thời sự: đổi mới phải đi đôi với nhân văn; quản lý phải đi đôi với lắng nghe; giáo dục phải bắt đầu từ trái tim của người thầy. Đó cũng chính là điều làm nên vị thế của cô, một người “thắp lửa” tiêu biểu của phường Yên Sở, một bông hoa đẹp trong vườn hoa giáo dục Thủ đô.

Phường Yên Sở: tôn vinh điển hình tiên tiến, lan tỏa giá trị “Tôn sư trọng đạo”

Phường Yên Sở: tôn vinh điển hình tiên tiến, lan tỏa giá trị “Tôn sư trọng đạo”

Đảng ủy phường Yên Sở: nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ

Đảng ủy phường Yên Sở: nâng cao nhận thức, thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trường THCS Nghĩa Tân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường THCS Nghĩa Tân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

20 Nov, 12:05 PM

Kinhtedothi - Ngày 20/11, Trường THCS Nghĩa Tân đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ