Người ứng cử đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri huyện Gia Lâm - Đơn vị bầu cử số 20. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính Huyện ủy Gia Lâm tới 8 điểm cầu tại các xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đơn vị bầu cử số 20 - huyện Gia Lâm có 5 người ứng cử đại biểu HĐND TP, gồm: Ông Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Đặng Hữu Bình - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh Hoàn Kiếm; ông Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; ông Lê Anh Quân - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; ông Nguyễn Tiến Thoại - Chuyên viên Thanh tra huyện Gia Lâm. Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP khóa XVI tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm.

Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc
Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên cho biết, nếu trúng cử sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng HĐND TP Hà Nội tiêu biểu cho sức mạnh trí tuệ của Nhân dân Thủ đô; lắng nghe ý kiến của cử tri, Nhân dân để phản ánh đến HĐND và chính quyền các cấp…
 Ông Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cam kết nếu trúng cử, sẽ tạo điều kiện giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.
Ông Vũ Đức Bảo - Ủy viên BTV Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri và Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và các kỳ họp HĐND TP; tích cực tạo mối liên hệ giữa cử tri địa phương với các cơ quan chức năng TP để tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc. Tích cực tham gia góp ý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP có liên quan đến địa phương.
Bên cạnh đó, ông sẽ cùng với các tổ đại biểu HĐND TP tham gia thực hiện giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên theo Kế hoạch hoặc đối với những vấn đề được Nhân dân quan tâm; góp phần nâng cao chất lượng giám sát của HĐND TP. Tham gia đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trên cương vị là Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy triển khai và quyết tâm thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng.
 Ông Đặng Hữu Bình - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Chi nhánh Hoàn Kiếm trình bày chương trình hành động.

Ông Đặng Hữu Bình - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Chi nhánh Hoàn Kiếm cam kết thường xuyên sâu sát với cơ sở, liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, kịp thời nắm bắt và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Trên cương vị công tác, ông sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với lãnh đạo TP trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phân loại rác tại nguồn, giảm dần việc chôn lấp rác chưa phân loại.
 Ông Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trình bày chương trình hành động.
Trình bày chương trình hành động, ông Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cam kết tích cực tham mưu các hoạt động của HĐND TP để góp phần giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đặc biệt là các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm như: Quy hoạch, đầu tư và quản lý hạ tầng giao thông, chống ùn tắc; giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường tại các dòng sông ở nội đô, quy hoạch đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải, quan tâm và phát triển các khuôn viên cây xanh, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho Nhân dân.
Đồng thời, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân Gia Lâm, phản ánh kịp thời trung thực, chính xác tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, đến cùng các kiến nghị chính đáng của cử tri.
Sớm đưa Gia Lâm trở thành quận của Thủ đô
Ông Lê Anh Quân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khẳng định, nếu trúng cử, ngoài việc tiếp xúc cử tri theo định kỳ, ông sẽ tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tập trung vào những vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo kịp thời, đúng thẩm quyền. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động giám sát theo thẩm quyền của đại biểu HĐND TP; nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết được kỳ họp HĐND thông qua và các vấn đề bức xúc tại huyện mà cử tri phản ánh, kiến nghị.
  Ông Lê Anh Quân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khẳng định nếu trúng cử sẽ đưa Gia Lâm phát triển toàn diện.
Với cương vị là Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, ông Lê Anh Quân cho biết, trước mắt tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn, ổn định đời sống Nhân dân. Về lâu dài, với sự tham gia lãnh đạo, chỉ đạo của ông, Gia Lâm sẽ tập trung nguồn lực phát triển kinh tế toàn diện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại, công nghiệp - xây dựng - nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn; duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống; cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm.
Bên cạnh đó, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, trong đó, tập trung các nguồn lực phục vụ xây dựng NTM nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí thành lập quận như: Giao thông, cân đối ngân sách, giường bệnh/người dân; tạo bước đột phá về đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh… Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đô thị, quản lý đất đai, các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường...
Ông Nguyễn Tiến Thoại - Chuyên viên Thanh tra huyện Gia Lâm cam kết nếu trúng cử, sẽ nghiên cứu đề xuất với HĐND TP xây dựng cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng thực hiện kế hoạch 5 năm (2021-2025) phát triển KT-XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, trong đó đề xuất xây dựng cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực, gắn đào tạo nguồn nhân lực với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động một cách đồng bộ, hợp lý, nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân.
 Cử tri xã Ninh Hiệp đặt câu hỏi với các ứng cử viên HĐND TP.

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Gia Lâm đồng tình và tâm đắc với các chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên phát huy vai trò của mình, đưa tiếng nói của cử tri huyện Gia Lâm đến với HĐND TP; quan tâm đến các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trên địa bàn huyện; thực hiện đúng theo các cam kết trong các chương trình hành động đã đề ra.
Thay mặt những người ứng cử ở Đơn vị bầu cử số 20, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trân trọng cảm ơn tình cảm, ý kiến của cử tri đã đóng góp thẳng thắn, tâm huyết với từng người ứng cử. Nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ nỗ lực cao nhất làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, đóng góp hết sức mình vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển của Thủ đô, trong đó có huyện Gia Lâm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần