Người Việt đã bớt "ném tiền" cho ô tô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tháng 1/2016, doanh số ô tô bán ra trên toàn thị trường chỉ đạt hơn 23.000 chiếc, giảm tới 21% so với tháng trước đó.

Theo báo cáo mới được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 1/2016, toàn thị trường tiêu thụ được 23.165 xe các loại, giảm 21% so với tháng 12/2015. Xe du lịch vẫn dẫn đầu về lượng bán ra với 14.090 chiếc, xe thương mại được 8.200 chiếc và 875 xe chuyên dụng. Tuy nhiên các dòng xe trên vẫn giảm về lượng tiêu thụ so với tháng trước, lần lượt là 16%, 28% và 24%.

Xếp theo nguồn gốc xuất xứ, xe lắp ráp trong nước bán ra được 17.379 chiếc, giảm 7,5% so với tháng trước. Đặc biệt số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc được tiêu thụ chỉ là 5.786 chiếc, giảm đến 45% so với tháng 12/2015.
Doanh số bán ra của xe nhập nguyên chiếc đã giảm đến 45% so với 1 tháng trước đó
Doanh số bán ra của xe nhập nguyên chiếc đã giảm đến 45% so với tháng 12/2015
Với những con số trên có thể thấy tháng 1/2016 là quãng thời gian trước Tết Nguyên đán duy nhất trong vài năm trở lại đây có doanh số bán ra ô tô giảm mạnh. Điều này hoàn toàn trái ngược với thông lệ người tiêu dùng tăng cường mua xe để chơi Tết.

Nguyên nhân của sự thụt giảm này được cho là bắt nguồn từ cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc bị thay đổi theo chiều hướng tăng từ tháng 1/2016. Điều này đã khiến người tiêu dùng dồn tiền mua xe ngay trong năm 2015, qua đó đã nâng tổng số xe được tiêu thụ trên thị trường lên tới 244.914 chiếc, tăng mạnh tới 55% so với năm 2014.

Cũng theo VAMA, trong tháng vừa qua, Thaco vẫn tiếp tục dẫn đầu với số lượng xe bán ra là 8.910 chiếc, chiếm tới 40,7% toàn thị trường nhưng giảm 5% so với tháng 12/2015. Tiếp đó là Toyota với 5.001 chiếc, giảm 7% và Ford với 2.585 chiếc, giảm 2% so với tháng 12/2015.

Toyota Vios là xe được mua nhiều nhất trong tháng với 1.456 chiếc, kế tiếp là Ford Ranger với 1.303 chiếc và Kia Morning đứng thứ 3 với 1.027 chiếc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần