Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị:

Nguồn cung nhà ở sẽ được cải thiện trong thời gian tới

Kinhtedothi – Năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính liên quan đến thị trường bất động sản (BĐS) đã được đẩy mạnh, giúp thị trường từng bước phục hồi và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Đây là những chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tại Hội nghị Chính phủ với chính quyền địa phương tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, diễn ra tại Hà Nội ngày 8/1 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thị trường vượt qua giai đoạn khó khăn nhất

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, năm 2024 là năm có nhiều khó khăn và thách thức không chỉ đối với ngành Xây dựng mà là đối với cả nền kinh tế đất nước nói chung. Nhưng ngành Xây dựng đã được triển khai các nhiệm vụ giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Xây dựng theo đúng mục tiêu, tiến độ đề ra; đặc biệt là công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính đã được đẩy mạnh; cơ chế, chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện, thị trường bất động sản từng bước được phục hồi qua giai đoạn khó khăn nhất, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành xây dựng từng bước ổn định.

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, trong năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành gần 20 văn bản gồm các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Công điện… với nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) và thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản tại các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động rà soát, phân loại các khó khăn, vướng mắc của các dự án; hướng dẫn, đôn đốc và tự chủ động tháo gỡ: Trong năm 2024, Tổ công tác nhận được 47 văn bản về khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, người dân và doanh nghiệp (gồm 3 văn bản của địa phương; 18 văn bản của người dân; 26 văn bản của 22 doanh nghiệp) liên quan đến 32 dự án BĐS.

“Theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, Tổ công tác ban hành 25 văn bản để xử lý 47 kiến nghị nêu trên. Có thể nói, các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án BĐS đã từng bước được tháo gỡ, nguồn cung dần được cải thiện. Với việc thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, việc tháo gỡ khó khăn, dự báo thời gian tới nguồn cung nhà ở đặc biệt là NƠXH sẽ có các chuyển biến tích cực giúp cho thị trường BĐS dần tốt lên và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất” – Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho hay.

Đẩy mạnh nguồn cung NƠXH

Đối với vấn đề phát triển NƠXH, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đây là chủ trương được cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm. Tháng 3/2024, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển NƠXH. Ngày 24/5/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW của về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển NƠXH trong tình hình mới... Ngay những ngày đầu năm mới 2025, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo và Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất tổ chức Hội nghị thúc đẩy NƠXH và thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững.

Với nhiều chính sách từ Chính phủ được đi vào thực tế sẽ giúp thị trường BĐS tăng thêm nguồn cung trong thời gian tới.

“Vì vậy, qua thực tế triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, trên địa bàn cả nước đã có 645 dự án NƠXH được triển khai với quy mô 581.218 căn. Riêng năm 2024, cả nước có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn thành (tăng khoảng 46% so với năm 2023, tương đương khoảng 6.420 căn); 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng (tăng khoảng 13% so với năm 2023, tương đương khoảng 3.000 căn); số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.450 căn (tăng khoảng 101% so với năm 2023)” – Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị thông tin.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh nghị, đến thời điểm hiện tại hầu hết các địa phương đã thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển NƠXH. Theo đó, trên địa bàn cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí với quy mô khoảng 9.756 ha đất làm NƠXH. Chương trình tín dụng 120.000 tỷ cho vay ưu đãi phát triển NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư. Các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho vay khoảng trên 4.000 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt 2.360 tỷ đồng (2.162 tỷ đồng cho chủ đầu tư vay tại 17 dự án; 198 tỷ đồng cho người mua nhà tại 15 dự án).

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2024/QĐ-TTg về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách T.Ư, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023 – 2025.

Hà Nội hoàn thành gần 2,22 triệu mét sàn vuông nhà ở trong năm 2024

Hà Nội hoàn thành gần 2,22 triệu mét sàn vuông nhà ở trong năm 2024

Giải bài toán cung - cầu nhà ở cho người thu nhập thấp

Giải bài toán cung - cầu nhà ở cho người thu nhập thấp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hướng dẫn mua hồ sơ, thuê mua, thuê nhà ở xã hội dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 thuộc Khu ĐTM Kim Chung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội

Hướng dẫn mua hồ sơ, thuê mua, thuê nhà ở xã hội dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 thuộc Khu ĐTM Kim Chung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội

07 Nov, 04:34 PM

Kinhtedothi - Liên danh Chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Tổng công ty Viglacera – CTCP hướng dẫn hồ sơ mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội của Dự án Nhà ở xã hội CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.

BIM Land và Musique de Salon mang trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp đến cộng đồng Thanh Xuan Valley

BIM Land và Musique de Salon mang trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp đến cộng đồng Thanh Xuan Valley

06 Nov, 10:15 AM

Kinhtedothi - Ngày 2/11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), BIM Land tổ chức thành công sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 – Mùa Đẹp Nhất”. Những màn trình diễn thăng hoa của dàn nhạc Musique de Salon, nhạc sĩ Đức Trí và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp dành riêng cho cộng đồng ưu tú Thanh Xuan Valley.

Nguồn cung nhà ở tăng nhưng giao dịch giảm

Nguồn cung nhà ở tăng nhưng giao dịch giảm

05 Nov, 11:36 AM

Kinhtedothi - Thị trường bất động sản (BĐS) đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: nguồn cung nhà ở tại nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đang có dấu hiệu tăng trở lại sau giai đoạn dài “đóng băng”, nhưng số lượng giao dịch thực tế lại sụt giảm mạnh. Nghịch lý này phản ánh rõ sự mất cân đối giữa cung và cầu khi sản phẩm tung ra thị trường không phù hợp với nhu cầu, khả năng chi trả và tâm lý thận trọng của người mua nhà hiện nay.

Hausman Premium Residences sẵn sàng cất nóc trong tháng 11/2025, khẳng định vị thế dự án cao cấp dẫn đầu khu Tây Hà Nội

Hausman Premium Residences sẵn sàng cất nóc trong tháng 11/2025, khẳng định vị thế dự án cao cấp dẫn đầu khu Tây Hà Nội

04 Nov, 11:29 AM

Kinhtedothi - Dự án Hausman Premium Residences, tổ hợp căn hộ cao cấp thuộc Khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ, Hà Nội) dự kiến sẽ chính thức cất nóc trong tháng 11/2025, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hoàn thiện và khẳng định tiến độ của chủ đầu tư.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ