Nguồn lực tri thức giúp Rạng Đông vượt khó

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trước những biến động do khủng hoảng kinh tế, để đảm bảo đời sống, việc làm cho gần 3.000 lao động, một trong những giải pháp mà ban lãnh đạo Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (BĐPN RĐ) lựa chọn để vượt qua khó khăn đó là đưa tri thức vào mọi hoạt động tổ chức quản lý, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ (KHCN), phát động cao trào thi đua làm theo lời Bác...

Năm 2012, bên cạnh giá gas, xăng, thiếc… tăng cao, nguồn vốn bị thắt chặt, sức mua giảm sút, Công ty BĐPN RĐ còn đối mặt với việc nguyên liệu đất hiếm, nguyên liệu sản xuất quan trọng như bột huỳnh quang 3 phổ, nguyên liệu nấu thủy tinh không chì sử dụng đất hiếm… tăng đột biến. 
 
 
Nguồn lực tri thức giúp Rạng Đông vượt khó - Ảnh 1
 
Sản xuất  đèn Led tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Tuy nhiên, DN vẫn đạt mức tăng trưởng hai chữ số - tiếp nối thành công tăng trưởng liên tục 23 năm qua. Năm 2012 cũng đánh dấu việc BĐPN RĐ đạt doanh số tiêu thụ hơn 2.000 tỷ đồng (về trước hơn 3 năm so với Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 23 đề ra). Mục tiêu mọi xưởng sản xuất đều có sản phẩm xuất khẩu cũng đã thành hiện thực. 

Bên cạnh hàng trăm container đèn huỳnh quang, đèn tròn xuất khẩu, những container vỏ bóng, ống và ống rút khí thủy tinh, ruột phích, bóng compact đầu tiên cũng lên đường sang nhiều nước trên thế giới. Năm 2012, Công ty đạt doanh số tiêu thụ 2.208 tỷ đồng, tăng 16,2%; nộp ngân sách 177,7 tỷ đồng, tăng 47,5%; thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên gần 8,5 triệu đồng/tháng, gấp hai lần năm 2009. 

Đặc biệt, ngay trong tháng 1/2013 ra quân sản xuất, doanh số tiêu thụ đạt con số ấn tượng: 400 tỷ đồng. Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ: Có được thành công này, quan trọng là do chính trong lúc khó khăn nhất, phẩm chất con người, truyền thống Rạng Đông càng lớn lên, giúp DN vượt khó. Nguồn lực tri thức, tiềm năng sáng tạo của người lao động được khai thác tối đa. 

Hiện DN đang tập trung phát triển các dòng sản phẩm đèn Led, tiết kiệm điện, tuổi thọ cao và thân thiện môi trường. Đặc biệt, Chương trình phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát triển KHCN năm 2013, tầm nhìn 2015 vừa được ban lãnh đạo thông qua, ngay lập tức đang được các phân xưởng, phòng ban triển khai tích cực. Trong đó, hạt nhân của Chương trình là Trung tâm R&D (nghiên cứu & phát triển) Rạng Đông ra đời tháng 3/2011 đến thời điểm này đã hình thành 7 bộ môn nghiên cứu KHCN, quy tụ 42 chuyên gia đầu ngành lĩnh vực nguồn sáng và chiếu sáng tại Việt Nam. Đồng thời, Công ty cũng thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ theo mô hình châu Âu (EFQM), kế thừa, rút kinh nghiệm 11 năm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và được nâng lên một bước, sẽ tạo nền tảng nâng cao trình độ quản trị DN và xây dựng nguồn nhân lực mạnh, tiến tới chuyên nghiệp.