Nguồn sức mạnh nội sinh để phát triển bứt phá
Kinhtedothi - Từ những lời căn dặn của Bác về đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 50 năm sau ngày thống nhất đất nước, khát vọng ấy đã và đang dần hiện thực khi sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục những triển vọng tốt đẹp trong Kỷ nguyên phát triển mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt thân mật 100 điển hình tiêu biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam ngày 16/4/2025. Ảnh: nhandan.vn
Thành quả từ sự đồng lòng
Tư tưởng của Bác về ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển ngày càng mang tính thời sự khi nhiều vấn đề đến từ sự chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân để hướng tới những mục tiêu cao hơn. Đồng thời, như các nhà nghiên cứu đã nhận định, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc không chỉ là mơ ước mà là khát vọng mang sức sống hiện thực, được hình thành, bồi đắp trên một cơ tầng khoa học về lộ trình hướng đích với những bước đi được dự liệu rõ ràng. Và thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng như trong quá trình phát triển đất nước chính là hiện thực sinh động khẳng định nội dung phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong tất cả các lĩnh vực. Đây chính là nguồn lực mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua nhiều thời điểm khó khăn, khắc nghiệt, để lại những dấu ấn hào hùng.
Nếu tính từ dấu mốc năm 1975, sau khi hòa bình, thống nhất, con đường để thực hiện mong ước, khát vọng của Bác về một Việt Nam “giàu mạnh” đã được gìn giữ, nuôi dưỡng trở thành động lực và hành động thôi thúc chúng ta trăn trở, suy nghĩ và hiện thực hóa ước mơ xây dựng đất nước cường thịnh. Thực tế đang cho thấy, chính tinh thần đoàn kết đã tạo thêm nguồn lực cả về vật chất và tinh thần, nhân lên sức mạnh nội sinh để đưa đất nước vượt qua gian nan, thử thách.
Trích dẫn
Đúng như Bác Hồ đã nói: “Sự nghiệp cách mạng bắt đầu từ dân, cuối cùng cũng vì dân”. Đại đoàn kết và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc là bài học xuyên suốt tiến trình lịch sử từ khi Đảng thành lập cho đến các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong suốt quá trình Đảng tiến hành công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay. Theo tôi, những bài học để giành thắng lợi trong chiến tranh của 50 năm trước, đang được Đảng vận dụng sáng tạo vào công cuộc đổi mới, phá triển đất nước ngày hôm nay và đang cho thấy những kết quả đáng tự hào.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng
Điểm lại những thành quả của đất nước, nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ rõ, 50 năm sau ngày giải phóng, TP Hồ Chí Minh đã phát triển toàn diện, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế - tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Việt Nam từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế; ở trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài; có quan hệ ngoại giao với 194 nước, vùng lãnh thổ trên khắp năm châu; xây dựng các mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các cường quốc trên thế giới.
Đặc biệt, những tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ với tăng trưởng mạnh mẽ khi GDP quý I ước tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020 - 2025. Công tác an sinh xã hội đã có những bước tiến lớn khi các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở xã hội; phấn đấu hiện thực hóa chủ trương xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội trước năm 2030; cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 để mọi người dân đều được hưởng niềm vui có nhà, có chỗ ở ổn định, khang trang, an cư lạc nghiệp.
Đặc biệt, trong những ngày hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 công trình, dự án lớn trên cả nước ở nhiều lĩnh vực đã đồng loạt khởi công, khánh thành. Đây đều là những dự án quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong việc kiến tạo những không gian phát triển mới, tạo nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Tạo nên sức bật mới
Với khát vọng lớn, tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, sát thực tiễn, T.Ư đã và đang đưa vào triển khai nhiều quyết sách mang tính cách mạng, như sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để xây dựng một hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tạo không gian phát triển mới; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đạt từ 8% trở lên trong năm 2025, để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời với triển khai những giải pháp mới, quyết sách đột phá trong Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”; Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về "hội nhập quốc tế trong tình hình mới"… Những chủ trương, quyết sách này đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ to lớn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước. Bởi sẽ tạo đà, tạo lực, tạo nền tảng, tạo khí thế mới để đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.
Như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, đây cũng là thời điểm cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Việc tiếp tục thực hiện tốt vấn đề này sẽ tạo ra nguồn động lực then chốt đối với sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Bởi những tư tưởng của Bác đến nay vẫn luôn là sợi chỉ đỏ soi đường, việc vận dụng và phát triển sáng tạo trong bối cảnh hiện nay sẽ khơi dậy được quyết tâm, nghị lực của toàn dân tộc, từng cộng đồng, từng gia đình và từng người dân; tiếp tục phát huy, khơi dậy khả năng sáng tạo của Nhân dân, đoàn kết và tạo nên sức mạnh của cả dân tộc, làm cho đất nước mạnh lên, giàu lên bằng chính sức mạnh của mình
Theo GS.TS Mạch Quang Thắng (nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã nhận định: Đoàn kết thời nào cũng cần, nhưng đoàn kết cần hiện nay là đoàn kết bền vững trên một véctơ lực hướng đích dựng xây đất nước hùng cường, xã hội chủ nghĩa. Đảng đang tiếp tục phát huy, khơi dậy khả năng sáng tạo của Nhân dân, đoàn kết và tạo nên sức mạnh của cả dân tộc. Để “ý Đảng hợp với lòng dân”, các cấp, các ngành đang có thêm các giải pháp để lắng nghe ý kiến phản biện của người dân, chọn lọc, tiếp thu đưa vào những quyết sách những gì tinh túy có thể tiếp thu được, áp dụng được. Bởi lịch sử đã chứng minh bất kể sự kiện gì nếu không có sự tham gia, đồng thuận của người dân rất khó thực hiện. Do đó, việc biến khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” thành thực tiễn vô cùng quan trọng và đòi hỏi phải thực chất hơn nữa.
Nhiều nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra, trong giai đoạn hiện nay cần học bài học từ lịch sử, từ sự đoàn kết, đồng tâm, nhất trí, sáng tạo, quyết tâm thực hiện những mục tiêu chiến lược, để đưa đất nước phát triển bứt phá, cất cánh trong kỷ nguyên phát triển mới. Người Việt Nam bản chất rất năng động, thông minh, sáng tạo, nếu tạo được sự đồng tâm, nhất trí giữa lãnh đạo với quần chúng Nhân dân thì mọi việc đều có thể thực hiện tốt đẹp. Dựa được vào dân, thực hiện đúng khẩu hiệu của dân, do dân, vì dân không có việc gì mà chúng ta không thể vượt qua.

Huyện Thanh Trì: “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 22/4, tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm, UBND huyện Thanh Trì tổ chức chương trình hưởng ứng “Ngày sách và văn hóa Việt Nam lần thứ 4 năm 2025” với chủ đề: “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Hà Nội gặp mặt các nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kinhtedothi - Sáng 24/4, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an Nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Phụ nữ Thủ đô biểu diễn dân vũ "Đất nước trọn niềm vui" kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Kinhtedothi - Tối 25/4, tại vườn hoa Vạn Xuân (phường Quán Thánh, quận Ba Đình), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội tổ chức chương trình văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” - chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).