Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nguy cơ bùng phát bạo lực tại Pháp

KTĐT - Một năm sau cuộc bạo loạn tại thủ đô London (Anh), vụ việc tương tự đã diễn ra tại thành phố Amiens, ngoại ô Paris hôm 14/8 làm dấy lên lo ngại về một giai đoạn bất ổn xã hội mới ngay trong lòng châu Âu.

Vụ việc bùng phát từ 9 giờ tối 13/8 khi cảnh sát chặn xe của một người đi đường để kiểm tra an ninh và kéo dài đến tận sáng 14/8 với sự tham gia của khoảng 100 thanh niên. Tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát khi những người tham gia vụ bạo loạn đốt xe hơi, đập phá 1 trường mẫu giáo, 1 trung tâm giải trí, 1 trung tâm thanh thiếu niên. Đặc biệt, khi đụng độ với lực lượng chức năng, các thanh niên này đã hung hãn ném bom xăng tự chế, khiến 16 cảnh sát và ít nhất 3 người qua đường bị thương. Thị trưởng của Amiens, ông Gilles Demailly cho biết: “Đây là một đêm vô cùng bạo lực mà lần đầu tiên chúng tôi phải chứng kiến trong nhiều năm qua. Đây cũng là vụ bạo loạn nghiêm trọng đầu tiên nổ ra tại Pháp kể từ khi Tổng thống Francois Hollande nhậm chức hồi giữa tháng 5 vừa qua.

 

Hiện trường vụ bạo loạn ở Amiens ngày 14/8.

 

Mặc dù, vụ bạo loạn tại Amiens đã tạm lắng xuống nhưng căng thẳng tại thành phố này vẫn đang âm ỉ và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Trong số liệu vừa được công bố hồi đầu tháng 8, thành phố Amiens là một trong 15 khu vực đang khó khăn nhất nước Pháp. Các nhà quan sát cho rằng, vụ việc là lời cảnh báo đối với Chính phủ mới của Pháp khi các chính sách xã hội được ban hành trong 3 tháng qua chưa phát huy tác dụng. Thị trưởng Amiens khẳng định, nếu Chính phủ Pháp không nhanh chóng cải thiện tình hình tại đây bằng kế hoạch nâng cấp nhà ở và cung cấp nhiều dịch vụ công hơn, rất có thể một cuộc bạo loạn đô thị giống như năm 2005, 2007 sẽ tái diễn. Trong khi đó, tại Toulouse, miền Nam nước Pháp, căng thẳng giữa người dân có thu nhập thấp và chính quyền liên quan đến các dự án nhà ở xã hội đã xuất hiện từ nhiều ngày qua và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Pháp Hollande cho biết, Chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể để thiết lập lại trật tự tại Amiens. Đặc biệt, ông Hollande cho biết, sẽ huy động mọi nguồn lực để chống lại bất kỳ một vụ bạo lực nào diễn ra trên lãnh thổ nước Pháp, trong đó có việc bổ sung ngân sách và nguồn nhân lực cho lực lượng cảnh sát và quân đội. Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls đã lập tức tới thị sát tại Amiens nhằm tìm cách giải quyết tận gốc vụ việc, tránh không để xảy ra các tình huống tương tự.
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa đưa vào sử dụng trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

Khánh Hòa đưa vào sử dụng trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

28 Jan, 01:39 PM

Kinhtedothi – Ngày 28/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị - hành chính quan trọng, được đưa vào sử dụng trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị giai đoạn 2025-2030.

Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ 50 báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Đà Nẵng kiện toàn đội ngũ 50 báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

28 Jan, 01:37 PM

Kinhtedothi - Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định và trao thẻ báo cáo viên Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ