Nguy cơ chiến binh Hồi giáo khủng bố hóa học tại Sochi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Đài tiếng nói nước Nga, tại một cuộc họp ở Washington, các chuyên gia Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố đã nêu ra một vấn đề mới liên quan đến việc đảm bảo an ninh tại Thế vận hội Mùa đông ở Sochi (Olympic Sochi 2014), đó là khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng khí độc do những chiến binh Hồi giáo thực hiện nhằm vào các vận động viên và các vị khách của kỳ đại hội thể thao này.

Kinhtedothi - Theo Đài tiếng nói nước Nga, tại một cuộc họp ở Washington, các chuyên gia Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố đã nêu ra một vấn đề mới liên quan đến việc đảm bảo an ninh tại Thế vận hội Mùa đông ở Sochi (Olympic Sochi 2014), đó là khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng khí độc do những chiến binh Hồi giáo thực hiện nhằm vào các vận động viên và các vị khách của kỳ đại hội thể thao này.
Một đơn vị quân đội Nga chờ di chuyển tại sân bay Sochi. (Ảnh: AP)
Một đơn vị quân đội Nga chờ di chuyển tại sân bay Sochi. (Ảnh: AP)
Các chuyên gia lưu ý rằng trước thềm Olympic Sochi 2014, nhà chức trách Nga đã thiết lập một “vòng tròn” từ hàng nghìn nhân viên an ninh được trang bị thiết bị công nghệ tối tân bao quanh thành phố nghỉ mát ở Biển Đen. Ngoài ra, khoảng 2 tỷ USD đã được rót vào các biện pháp an ninh tại Olympic Sochi 2014.

Mặc dù Moskva và Washington tin tưởng vào sự an toàn của Olympic sắp tới và cũng không có bằng chứng nào cho thấy các chiến binh Hồi giáo sở hữu vũ khí hóa học, một số chuyên gia vẫn lo ngại về khả năng những kẻ này sẽ thực hiện cuộc khủng bố quy mô với rất nhiều nạn nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần