Dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước tại phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm:

Nguy cơ lãng phí đầu tư công

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhằm hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực tổ 1, phường Phan Chu Trinh, UBND quận Hoàn Kiếm đã cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước trong khu vực… Tuy nhiên, dự án trên đang đứng trước nguy cơ lãng phí đầu tư công do xây dựng nhiều nhưng khó phát huy hết hiệu quả.

Nhiều bất cập

Vừa qua, báo Kinh tế&Đô thị nhận được đơn kiến nghị của ông Chu Thế Tuyên – Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Phan Chu Trinh, đại diện cho các hộ dân trong khu vực phản ánh về những bất cập tại dự án cấp thoát nước ở khu 1A – 1C Đặng Thái Thân.

Theo ông Chu Thế Tuyên, trước tình trạng ngập úng đã và đang tồn tại ở khu 1A – 1C Đặng Thái Thân trong nhiều năm qua, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức cải tạo, nâng cấp lại hệ thống thoát nước trong khu vực. Việc này rất đáng hoan nghênh, nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân.

Ông Chu Thế Tuyên – Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Phan Chu Trinh đại diện cho các hộ dân trong khu vực phản ánh về những bất cập tại dự án cấp thoát nước ở khu 1A – 1C Đặng Thái Thân
Ông Chu Thế Tuyên – Tổ trưởng Tổ dân phố số 1, phường Phan Chu Trinh đại diện cho các hộ dân trong khu vực phản ánh về những bất cập tại dự án cấp thoát nước ở khu 1A – 1C Đặng Thái Thân

Tuy nhiên, từ khi được triển khai đến nay, dù đã nhiều lần được điều chỉnh nhưng dự án vẫn bộc lộ nhiều bất cập.

Cụ thể, ông Chu Thế Tuyên cho biết, theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiến hành cải tạo, xây dựng thêm một số đường ống thoát nước trong khu vực và đấu nối vào hệ thống thoát nước chung hướng ra phố Đặng Thái Thân.

Tuy nhiên, hiện nay, tại tuyến cống chính nằm giữa khu 1A – 1C Đặng Thái Thân và khu 33 Phạm Ngũ Lão – nơi các tuyến cống nhánh chảy vào, việc dẫn nước thải ra phố Đặng Thái Thân gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, ông Chu Thế Tuyên và những người dân trong khu vực cho biết, mương thoát nước xuống cấp, đất đá che phủ kín lòng mương, gây ách tắc dòng chảy bởi một số hộ dân dựng nhà trên mặt mương…

Phần cống thoát nước giữa khu 1A - 1C Đặng Thái Thân và khu 33 Phạm Ngũ Lão bị tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước.
Phần cống thoát nước giữa khu 1A - 1C Đặng Thái Thân và khu 33 Phạm Ngũ Lão bị tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước.

“Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị các đơn vị chức năng xem xét phá bỏ và khơi thông những vật cản dòng chảy, cây mọc trên mặt cống thoát nước giữa khu 1C Đặng Thái Thân và khu 33 Phạm Ngũ Lão” – Tổ trưởng Tổ 1, phường Phan Chu Trinh Chu Thế Tuyên nhấn mạnh.

Khó trong việc xử lý

Ông Lã Đình Hiệp, số nhà 37/33B Phạm Ngũ Lão cho biết, khu vực 33 Phạm Ngũ Lão là trọng điểm về ngập úng mỗi khi trời mưa. Do đó, việc đấu nối một số tuyến cống mới vào đường ống chính (tuyến cống nằm giữa khu 1A – 1C Đặng Thái Thân và khu 33 Phạm Ngũ Lão - PV) nhưng dòng chảy không được khơi thông thì tình trạng ngập úng chắc chắn sẽ diễn ra phức tạp hơn nhiều.

Ông Lã Đình Hiệp, số nhà 37/33B Phạm Ngũ Lão cho biết, khu vực 33 Phạm Ngũ Lão là trọng điểm về ngập úng mỗi khi trời mưa. Trong ảnh, ông Hiệp chỉ cho phóng viên điểm ngập úng tại khu vực mỗi khi trời mưa.
Ông Lã Đình Hiệp, số nhà 37/33B Phạm Ngũ Lão cho biết, khu vực 33 Phạm Ngũ Lão là trọng điểm về ngập úng mỗi khi trời mưa. Trong ảnh, ông Hiệp chỉ cho phóng viên điểm ngập úng tại khu vực mỗi khi trời mưa.

Liên quan đến kiến nghị của người dân về việc khơi thông tuyến cống nằm giữa khu dân cư 1A – 1C và khu 33 Phạm Ngũ Lão, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế&Đô thị, Chủ tịch UBND phường Phan Chu Trinh Nguyễn Xuân Quyết cho biết, vấn đề trên, UBND phường đã nắm được nhưng rất khó để xử lý do vướng mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý.

Theo lý giải của ông Nguyễn Xuân Quyết, khu vực mà người dân phản ánh (có công trình, cây… mọc trên miệng cống thoát nước - PV) là tài sản gia đình bà Dung đã sử dụng lâu năm. Hiện nay, ở phường không có hồ sơ nào chứng minh phần cống đó là cống chung của khu dân cư… nên việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.
“Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục trao đổi với các bác trong tổ dân phố và gia đình bà Dung để tìm biện pháp khắc phục, xử lý nhằm đảm bảo lợi ích của các bên có liên quan” – ông Nguyễn Xuân Quyết nhấn mạnh.

Có thể nói, việc quận Hoàn Kiếm tổ chức cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đã, đang bị xuống cấp trên địa bàn nói chung và tại phường Phan Chu Trinh là hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, để dự án phát huy được hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách trong việc đầu tư công, các cơ quan chức năng cần lắng nghe ý kiến của người dân, xem xét, điều chỉnh cho phù hợp thực tế. 

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần