Nguy cơ tiềm ẩn trong trào lưu dội nước đá lên đầu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trào lưu Ice Bucket Challenge (gọi tạm: thách thức dội nước đá lên đầu) đang gây sốt toàn thế giới cũng như Việt Nam, bởi những bài học sâu sắc và nhân văn, tuy nhiên, chúng vẫn gây ra những hậu quả khôn lường nếu không cẩn thận.

Bài học nhân văn sâu sắc

Những ngày gần đây, Ice Bucket Challenge đã làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn mạng xã hội về sự thú vị cũng như ý nghĩa to lớn nó mang lại. Theo thống kê, đến cuối ngày 20/8, tổ chức ALS (căn bệnh tấn công các tế bào thần kinh vận động dọc theo cột sống, khiến bệnh nhân mất kiểm soát cơ bắp của mình và có khả năng gây tê liệt toàn thân) đã thu được 31,5 triệu USD (khoảng 530 tỉ đồng). Trào lưu đã thu hút đông đảo mọi người tham gia kể cả các quan chức, người nổi tiếng và đặc biệt là giới trẻ. Sự hưởng ứng nhiệt tình này đã khiến Ice Bucket Challenge lan tỏa trên toàn thế giới.

Thử thách đơn giản, chỉ cần dội một xô nước lên đầu và quyên góp 10 đô la rồi tiếp tục thách đố những người khác. Cứ thế, thử thách được tiếp diễn từ người này sang người khác và lan rộng ra khắp thế giới.

Ice Bucket Challenge được lập ra với mục đích, dùng hành động này gây chú ý để quyên góp cho quỹ từ thiện ALS. Khi về đến Việt Nam phong trào được biến tấu để gây quỹ cho nhóm từ thiện của một trang web công nghệ và Quỹ Từ thiện hiểu về Trái tim. Có thể nói, khi trên báo chí thường xuyên đăng tải những tin tức về cướp, hiếp, giết xảy ra hàng ngày… thì chính những hành động đẹp, mang ý nghĩa to lớn này lại cho thấy, trong cuộc sống vẫn có nhiều con người tốt.

 
Trào lưu Ice Bucket Challenge tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.
Trào lưu Ice Bucket Challenge tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.
Trên các diễn đàn quốc tế cũng như Việt Nam đã đăng tải rất nhiều clip ghi lại hình ảnh các bạn trẻ chấp nhận lời thách đấu “dội nước đá lên đầu” và lan truyền lời thách đấu đến bạn bè, phần đông cư dân mạng đều cho rằng đây là một thử thách thú vị và đầy ý nghĩa. Bạn Doãn Cẩm Nhung – một bạn đã tham gia thử thách cho biết: “Theo mình, Ice Bucket Challenge  là một phong trào hay và ý nghĩa rất đáng để những lớp người trẻ tuổi tham gia thử thách. Bởi đây không đơn thuần là một trò mua vui tiêu khiển, nó mang đến thông điệp ý nghĩa và đầy tính nhân văn không chỉ với người chơi mà còn đối với cả cộng đồng.”

Nguy hiểm luôn tiềm ẩn

Tuy nói, đây là một hành động đầy ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, nhưng vẫn phải nghĩ đến hậu quả khôn lường nó gây ra. Khi đổ xô nước đá lên đầu, thân nhiệt con người bị giảm đột ngột, có nguy cơ gây co thắt mạch máu não. Hậu quả khiến bạn đau đầu, chóng mặt, thậm chí nghiêm trọng hơn là khó thở hoặc hôn mê.

Chỉ tính từ đầu tháng 6 đến nay, trên toàn thế giới có khoảng 30 triệu người tham gia. Trong đó, phải kể đến sự góp mặt của những tên tuổi lớn như: Tỷ phú Bill Gates, Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush, nam tài tử Robert Pattinsion... Tại Việt Nam, những ngôi sao lớn siêu mẫu/ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nữ diễn viên Diễm My… cũng đã hào hứng tham gia thử thách này.

Nhiều người cho rằng, Ice Bucket Challenge còn là một thử thách thể hiện sự dũng cảm, sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia lại nhận định, hành động này có thể gây co thắt mạch máu não, thậm chí dẫn đến tử vong. Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cho biết: “Khi nhiệt độ ngoài trời đang cao, mồ hôi tiết ra nhiều nếu bạn đổ xô nước đá lên đầu, sự chênh lệch lớn về nhiệt độ sẽ làm thân nhiệt bị hạ đột ngột, gây ảnh hưởng đến huyết áp. Điều này gây tổn hại đến trung khu thần kinh khiến bạn đau đầu, chóng mặt, thậm chí khó thở và dẫn đến hôn mê. Còn riêng đối với những trường hợp có bệnh lý về tim mạch thì tuyệt đối không nên thử thách với trò chơi này”.

Tại buổi họp thường kỳ 8 tháng đầu năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng ngày 26/8, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nhận định: “Nếu vì mục đích từ thiện thì tốt, tuy nhiên việc dội nước đá lên đầu còn tùy thuộc vào sức khỏe từng người. Chứ người già mà bị dội nước đá lên đầu thì… chết. Theo tôi, làm từ thiện có rất nhiều cách chứ không nhất thiết phải đổ nước đá lên đầu. Điều quan trọng là làm đúng với cái tâm, tình cảm của mình…”

Nói đi cũng phải nói lại, trào lưu Ice Bucket Challenge dù nhận được sự ủng hộ và quan tâm vô cùng lớn, nhưng bên cạnh, nó vẫn nhận không ít ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng cho rằng, trào lưu này chỉ khiến các bạn trẻ thích "chơi trội" tham gia chứ hoàn toàn không mang lại ý nghĩa thiết thực. Vậy nên, nếu được thách thức tham gia Ice Bucket Challenge, hãy chắc rằng bạn có đủ sức khỏe và cũng hiểu rõ về ý nghĩa của trào lưu này trước khi thực hiện.