Nguy hiểm từ cầu Chiếc

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cầu Chiếc tạm được làm bằng sắt, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2013 để kết nối giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 427 từ huyện Thanh Oai sang huyện Thường Tín và ngược lại.

Lưu lượng xe ô tô trọng tải lớn ngày càng tăng khiến hàng chục cây sắt hộp được hàn kết nối tạo thành mặt bằng nằm ngang trên mặt cây cầu dài gần 40m, rộng 6m đã bị hoen gỉ, gãy, tạo thành nhiều hố rộng 40 - 60cm, có đoạn kéo dài 2m (ảnh), gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông mỗi khi đi qua đây. Để đảm bảo ATGT, đề nghị cơ quan chủ quản của cầu sớm có biện pháp tu sửa.
Nguy hiểm từ cầu Chiếc - Ảnh 1

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần