Nguyên Bí thư và Chủ tịch huyện cùng ra vành móng ngựa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ngày 18/2, vụ án khai thác và bảo kê cho “cát tặc” ở huyện Hồng Ngự gây xôn xao dư luận thời gian qua sẽ được đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp: ngày18/10/2012, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang ba sà lan của Công ty TNHH Ngự Bình (trực thuộc Huyện ủy Hồng Ngự) đang khai thác cát lậu tại bãi bồi Thường Thới Tiền. Trước đó, công ty này khai thác cát có giấy phép, nhưng hết hạn từ tháng 10/2011. Mở rộng điều tra, Cơ quan chức năng kết luận  hành vi khai thác cát trái phép này của Công ty TNHH Ngự Bình gây thiệt hại gần 12 tỷ đồng.

Ngoài nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự là Nguyễn Hồng Lâm, 10 bị can khác cũng ra vành móng ngựa trong phiên tòa ngày 18/2 tới là: Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự); Dương Tân Quốc (GĐ), Phan Thanh Dân (phó GĐ), Lương Công Thành (kế toán trưởng) của Công ty TNHH Ngự Bình; Nguyễn Văn Mương (SN 1957), Phạm Thanh Sơn (SN 1966), Nguyễn Hoàng Hải (SN 1962), Nguyễn Minh Triết (SN 1949), Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự) và Dương Trung Kỉnh

Theo Cáo trạng, trong thời gian giữ chức Bí thư và Phó bí thư huyện Hồng Ngự, hai bị can Nguyễn Hồng Lâm, Ngô Xuân Cảnh biết rõ giấy phép khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền của phía Ngự Bình đã hết hạn nhưng vẫn để công ty này khoán gọn cho 3 sà lan xáng cạp khai thác với giá 30 triệu đồng/tháng/phương tiện, bán cát cho số cá nhân dùng phương tiện bơm hút. Hai bị can Nguyễn Quốc Hưng, Dương Trung Kỉnh dù không trực tiếp gây hậu quả nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ, quản lý tài nguyên quốc gia tại địa phương. 

Phiên tòa theo dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 18 đến 20/2). Theo cáo trạng, 11 bị can sẽ bị truy tố vào các tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” theo Điều 172 và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần