Bắt nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Ông Đoàn Tất Chẩn bị bắt vì liên quan đến vấn đề tài chính trong quá trình làm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh.

Rừng phòng hộ Sông Tranh tại xã Trà Bui bị lâm tặc đốn hạ rọc phách vào năm 2015. Ảnh: Lê Trung/Tuổi trẻ.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Tất Chẩn, nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, hiện là Phó phòng Khoa học Thông tin, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam. Công an tỉnh cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Chẩn.
Ông Huỳnh Tấn Đức - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Đoàn Tất Chẩn bị bắt vì liên quan đến vấn đề tài chính trong quá trình làm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh.
Trước đó, vào năm 2015, trên địa bàn 2 xã Trà Giác và Trà Bui, huyện Bắc Trà My xảy ra phá rừng phòng hộ nghiêm trọng. Địa điểm xảy ra phá rừng thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh. Thời điểm đó, ông Đoàn Tất Chẩn là Giám đốc Ban Quản lý.
Sau vụ việc, một số cán bộ bảo vệ rừng bị tạm đình chỉ công tác, riêng ông Đoàn Tất Chẩn bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc và được điều chuyển đến nhận công tác tại phòng Khoa học Thông tin, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam.
Ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam giải thích, việc rút ông Chẩn về Sở là “giáng chức” 2 cấp bậc chứ không phải bị kỷ luật rồi luân chuyển lên trên.
“Ông Đoàn Tất Chẩn, nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh. Sau vụ phá rừng ở Trà Bui ông này bị kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức Giám đốc. Ông Chẩn mất uy tín với địa phương nên điều về giữ chức vụ Phó phòng. Bây giờ tiếp tục điều tra vụ việc thì ông có hành vi tham ô về tài chính, còn việc có liên quan đến phá rừng hay không thì cơ quan chức năng sẽ làm tiếp”, ông Đức nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần