Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nguyễn Hà Đông vẫn “nóng”

Kinhtedothi - Ngay sau khi tựa game mới của Nguyễn Hà Đông - Swing Copters chính thức có mặt trên Google Play Store ngày 21/8, hàng chục ứng dụng nhái game này cũng đã xuất hiện.
Điều này dường như không quá bất ngờ với bản thân tác giả. Nhưng nó lại chứng tỏ, cái tên của lập trình viên game di động 29 tuổi này dường như vẫn chưa “nguội” kể khi anh ghi tên mình vào làng công nghệ thế giới và gây “sóng gió” trong cộng đồng game thủ với trò chơi Flappy Bird vào giữa năm 2013.

Tương tự như Flappy Bird, Swing Copters vẫn được thiết kế theo phong cách đồ họa game 8 bit với lối chơi khó nhằn ngay từ những giây đầu tiên. Người chơi sẽ phải điều khiển nhân vật có gắn cánh quạt trên đầu, bay lượn qua các chướng ngại vật.

Điều đáng chú ý, chỉ ngay sau khi Nguyễn Hà Đông tiết lộ thông tin về Swing Copters và các trang công nghệ lớn của thế giới đưa tin về cách chơi và đồ họa của tựa game này. Và cho tới thời điểm hiện tại, nếu tìm kiếm từ khóa "Swing Copters", gian ứng dụng của Google sẽ hiển thị hàng chục game nhái.

Trong khi tựa game thật do Gear Studio của Nguyễn Hà Đông phát triển vẫn chưa có trong danh sách hiển thị. Nếu không tìm hiểu kỹ nhiều người sẽ tưởng nhầm rằng đây chính là tựa game mới do chính Nguyễn Hà Đông phát hành. Thậm chí tựa game Swing Copters cũng đã xuất hiện hàng loạt trên cả kho ứng dụng dành cho Windows Phone, mặc dù Nguyễn Hà Đông chưa hề phát hành tựa game này cho nền tảng Windows Phone.
Swing Copters đã có mặt trên Android, nhưng chưa tương thích với hầu hết các thiết bị.
Swing Copters đã có mặt trên Android, nhưng chưa tương thích với hầu hết các thiết bị.
Động thái nhái và làm game "ăn theo" Swing Copters cho thấy mọi động tĩnh của chàng trai người Hà Nội này vẫn đang được rất nhiều người theo dõi. Nguyễn Hà Đông (sinh năm 1985) trở thành cái tên gây số và  được dư luận, truyền thông đặc biệt quan tâm khi game miễn phí Flappy Bird – trò chơi trên điện thoại thoại thông minh do anh viết trong 2-3 ngày đã nổi tiếng trên toàn cầu từ tháng 5/2013.

Flappy Bird từng được tải đến 2-3 triệu lượt mỗi ngày. Trong tháng 1/2014, Flappy Bird là game có số lượng tải lớn nhất trên toàn hệ thống iOS và dẫn đầu bảng xếp hạng App Store US (dành cho các ứng dụng iOS) trong suốt 20 ngày. Nó đã đạt 50 triệu lượt tải trên toàn thế giới cho đến khi được gỡ xuống trên iOS App Store và Google Play Store vào ngày 10 tháng 2 năm 2014.

Thậm chí, khi game này đã được gỡ xuống, nhiều người chia sẻ sự thông cảm, nuối tiếc bởi danh tiếng luôn đi kèm với những mặt trái, sự đảo lộn cuộc sống không mong muốn và Nguyễn Hà Đông đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây có thể là "bước đi thông minh nhất về mặt marketing trong lịch sử phát triển ứng dụng di động".
 Nguyễn Hà Đông có mặt trên sân khấu cùng với Nolan Bushell, nhà sáng lập Atari và nhà báo David Kushner - người từng sang Việt Nam để gặp Đông và viết bài đăng trên tạp chí Rolling Stone hồi tháng 3.
Sau khi khẳng định với CNBC rằng Flappy Bird sẽ hồi sinh vào tháng 8, Nguyễn Hà Đông tiếp tục tham gia sự kiện công nghệ WiredBizcon ở New York (Mỹ) giữa tháng 5. Lần này, Nguyễn Hà Đông có mặt trên sân khấu cùng với Nolan Bushell, nhà sáng lập Atari và nhà báo David Kushner - người từng sang Việt Nam để gặp Đông và viết bài đăng trên tạp chí Rolling Stone hồi tháng 3.
Ngay cả Nguyễn Hà Đông cũng không ngờ rằng, quyết định của anh lại có thể giúp nhiều người bán smartphone với giá cao. Một số lời rao bán iPhone cài Flappy Bird đã xuất hiện trên eBay, nhiều sản phẩm ăn theo đã ra đời, như áo phông đánh dấu ngày Flappy Bird bị khai tử... Còn đối với riêng tác giả, ngày 26/3, trang Bussiness Insider đã lên danh sách 11 lập trình viên có ảnh hưởng nhất thế giới. Trong đó, Nguyễn Hà Đông, cha đẻ của Flappy Bird, cũng có mặt trong danh sách này.

Mong rằng khi Swing Copters chính thức được Nguyễn Hà Đông cho ra đời, nó sẽ tạo được dấn ấn mạnh mẽ như Flappy Bird để thế giới một lần nữa "ngả mũ" bái phục sức sáng tạo không ngừng, trí tuệ vượt trội của giới trẻ Việt Nam. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ