Nguyễn Lê Cẩm Hiền nhận giải thưởng Cúp Chiến thắng 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Với việc giành HCV U8 giải cờ vua trẻ thế giới cùng 1 HCV đồng đội, 1 HCĐ cá nhân Giải các nhóm tuổi Đông Nam Á 2015, kỳ thủ “nhí” Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã đoạt hai giải thưởng dành cho VĐV trẻ xuất sắc nhất 2015 và VĐV được yêu thích nhất do khán giả bầu chọn.

Kinhtedothi - ​Với việc giành HCV U8 giải cờ vua trẻ thế giới cùng 1 HCV đồng đội, 1 HCĐ cá nhân Giải các nhóm tuổi Đông Nam Á 2015, kỳ thủ “nhí” Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã đoạt hai giải thưởng dành cho VĐV trẻ xuất sắc nhất 2015 và VĐV được yêu thích nhất do khán giả bầu chọn.
 
Kỳ thủ Nguyễn Lê Cẩm Hiền nhận cú đúp giải thưởng Cúp Chiến thắng 2015
Kỳ thủ Nguyễn Lê Cẩm Hiền nhận cú đúp giải thưởng Cúp Chiến thắng 2015
Ở các giải thưởng khác, với 8 HCV tại SEA Games 28, 2 HCB và 1 HCĐ World Cup, đoạt 1 HCV cùng 1 HCB và 1 HCĐ tại Đại hội Thể thao quân sự thế giới cùng với 16 HCV tại giải Vô địch quốc gia, VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt giải VĐV nữ xuất sắc nhất. Như vậy, chỉ trong ít ngày, Ánh Viên liên tục được tôn vinh ở hai giải thưởng cao quý của thể thao Việt Nam. Trong khi đó, kỳ thủ Lê Quang Liêm đoạt giải thưởng VĐV nam xuất sắc nhất năm.

HLV của năm 2015 là thầy Vũ Ngọc Lợi của bộ môn điền kinh trong khi đội tuyển đấu kiếm Việt Nam xuất sắc nhất năm nay sau kỳ SEA Games đầy thành công trên đất Singapore với 8 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Những khoảnh khắc Hội CĐV Than Quảng Ninh đi làm từ thiện ủng hộ đồng bào vùng lũ đã vinh dự đoạt Hình ảnh ấn tượng của năm 2015. Trong khi đó, xạ thủ Đặng Thị Đông đã được trao giải thưởng Thành tựu trọn đời cho những cống hiến của bà cho môn bắn súng.