Nguyễn Thị Huyền lại "gặt vàng" tại giải điền kinh châu Á

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chân chạy người Nam Định giành HC vàng thứ hai tại giải Grand Prix châu Á hôm 29/6, ở nội dung 400 mét nữ.

Thành tích 52 giây 41 giúp Nguyễn Thị Huyền về nhất trên đường chạy 400 mét tại chặng ba giải điền kinh Grand Prix châu Á 2015. Đây là chiếc HC vàng thứ hai cô gái quê Nam Định giành được trên đấu trường châu lục năm nay. Trước đó, Nguyễn Thị Huyền về nhất cũng trên đường chạy 400 mét, ở chặng hai với thành tích 52 giây 27.
Nguyễn Thị Huyền tỏa sáng tại SEA Games 28.
Nguyễn Thị Huyền tỏa sáng tại SEA Games 28.
Thành tích của Nguyễn Thị Huyền không tốt như ở SEA Games 28 (chạy 400 mét trong 52 giây) nhưng cho thấy sự ổn định với một giải đấu kéo dài nhiều ngày như Grand Prix. Thành tích của Huyền trong ba chặng lần lượt là (52 giây 71, 52 giây 27 và 52 giây 41).

Để trở thành "nữ hoàng" trên đường chạy 400 mét, Nguyễn Thị Huyền đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Kazakhstan. Đồng đội của Huyền cùng ở nội dung thi đấu là Quách Thị Lan tiếp tục về thứ tư. 2015 là năm thành công của Nguyễn Thị Huyền kể từ lần nổi lên ở Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014. Chân chạy người Nam Định giành ba HC vàng ở SEA Games 28 cùng hai thành tích đủ chuẩn dự Olympic.

Tại chặng ba Grand Prix châu Á, Quách Công Lịch cũng giành HC vàng ở đường chạy 400 mét nam. Thành tích 45 giây 99 giúp người yêu của Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục SEA Games được thiết lập bởi Sukkaew Kunanon (46 giây). Tại Singapore 2015, Quách Công Lịch mất HC vàng vào tay Kunanon trong tíc tắc.

Chặng ba đã khép lại giải Grand Prix châu Á 2015, diễn ra tại Chanthaburi (Thái Lan). Lê Trọng Hinh giành hai HC bạc ở nội dung chạy 100 mét nam. Đỗ Thị Thảo giành HC đồng nội dung 800 mét nữ. Đội điền kinh Việt Nam tổng cộng giành ba HC vàng, bốn HC bạc và một HC đồng tại giải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần