Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 25/6, tại TP Hồ Chí Minh, với chủ đề “Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam”, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (Miss Universe Vietnam) đang diễn ra với sự tham gia của 41 người đẹp khắp cả nước.

Với chủ đề “Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam”, tiêu chí chung của cuộc thi sắc đẹp năm nay được đánh giá đề cao tính bản lĩnh, kĩ năng năng ngoại ngữ, giao tiếp của dàn thí sinh.

Mục tiêu của “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” là tìm ứng cử viên hoa hậu sáng giá tiến vào top 3 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 1

Chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Miss Universe Vietnam 2022 được diễn ra tối 25/6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Dàn giám khảo quốc tế mời chấm vòng chung kết gồm: Hoa hậu Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, Hoa hậu Catriona Gray - Miss Universe 2018 và Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005.

Hoa hậu Natalie Glebova (Miss Universe 2005), Hoa hậu Catriona Gray (Miss Universe 2018), Hoa hậu Harnaaz Sandhu (Miss Universe 2021) được mời lên sân khấu giao lưu. Natalie và Catriona nói câu chào bằng tiếng Việt, được khán giả phía dưới cổ vũ. Harnaaz Sandhu chúc các thí sinh hãy là chính mình và cố gắng. Theo cô, khoảnh khắc này sẽ không xuất hiện lần thứ hai. 
Hoa hậu Natalie Glebova (Miss Universe 2005), Hoa hậu Catriona Gray (Miss Universe 2018), Hoa hậu Harnaaz Sandhu (Miss Universe 2021) được mời lên sân khấu giao lưu. Natalie và Catriona nói câu chào bằng tiếng Việt, được khán giả phía dưới cổ vũ. Harnaaz Sandhu chúc các thí sinh hãy là chính mình và cố gắng. Theo cô, khoảnh khắc này sẽ không xuất hiện lần thứ hai. 

Giám khảo trong nước gồm: bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers; Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh; người mẫu Vũ Thu Phương; siêu mẫu Hà Anh; siêu mẫu Võ Hoàng Yến; Á hậu Vũ Hoàng My; Hoa hậu H'Hen Niê.

Đông Nhi biểu diễn trên sân khấu chung kết. 
Đông Nhi biểu diễn trên sân khấu chung kết. 

Trước thềm chung kết “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, BTC chương trình công bố dàn "giám khảo danh dự" quốc tế gồm: Hoa hậu Harnaaz Sandhu - Miss Universe 2021, Hoa hậu Catriona Gray - Miss Universe 2018 và Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005.

Nếu Hoa hậu Harnaaz Sandhu và Hoa hậu Catriona Gray chỉ xuất hiện vai trò giám khảo đêm chung kết thì Hoa hậu Natalie Glebova - Miss Universe 2005 là người đồng hành với các thí sinh một số chương trình truyền hình thực tế và là Hoa hậu quốc tế duy nhất “cầm cân nảy mực” cả hai vòng thi bán kết và chung kết.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 2
41 thí sinh trình diễn áo dài
41 thí sinh trình diễn áo dài
41 thí sinh trình diễn áo dài của thương hiệu Áo dài Thái Tuấn
41 thí sinh trình diễn áo dài của thương hiệu Áo dài Thái Tuấn
Sau màn trình diễn áo dài của thương hiệu Áo dài Thái Tuấn, Top 16 thí sinh được công bố.
Sau màn trình diễn áo dài của thương hiệu Áo dài Thái Tuấn, Top 16 thí sinh được công bố.

Sau màn trình diễn áo dài của thương hiệu Áo dài Thái Tuấn, Top 16 thí sinh được công bố: Bùi Quỳnh Hoa (Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Khoa (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Ngọc Châu (Tây Ninh),  Nguyễn Thị Hương Ly (Gia Lai), Huỳnh Phạm Thủy Tiên (Đồng Tháp), Bùi Lý Thiên Hương (An Giang), Vũ Thúy Quỳnh (Điện Biên), Lê Thảo Nhi (TP Hồ Chí Minh), Trần Tuyết Như (Thái Bình), Ngô Bảo Ngọc (TP Hồ Chí Minh), Lê Hoàng Phương (Khánh Hòa), Hoàng Thị Nhung (Hà Nội), Đặng Thu Huyền (Hà Nội), Nguyễn Thị Lệ Nam (Tiền Giang), Nguyễn Thị Oanh (Quảng Ninh), Phạm Hoàng Thu Uyên (Hải Phòng - Giải bình chọn).

Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 3
Công bố 16 thí sinh.
Công bố 16 thí sinh.
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 4
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 5
Top 16 thí sinh Miss Universe Vietnam 2022: Bùi Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Thanh Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Nguyễn Thị Hương Ly, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, Bùi Lý Thiên Hương, Vũ Thuý Quỳnh, Lê Thảo Nhi, Trần Tuyết Như, Ngô Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Hoàng Thị Nhung, Đặng Thu Huyền, Nguyễn Thị Lệ Nam, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Hoàng Thu Uyên.
Top 16 thí sinh Miss Universe Vietnam 2022: Bùi Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Thanh Khoa, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Nguyễn Thị Hương Ly, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, Bùi Lý Thiên Hương, Vũ Thuý Quỳnh, Lê Thảo Nhi, Trần Tuyết Như, Ngô Bảo Ngọc, Lê Hoàng Phương, Hoàng Thị Nhung, Đặng Thu Huyền, Nguyễn Thị Lệ Nam, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Hoàng Thu Uyên.

Top 16 thí sinh nhận được câu hỏi chủ đề của cuộc thi và tự trình bày quan điểm, gửi đi thông điệp của bản thân bằng tiếng Việt hoặc song ngữ trong vòng 1 phút. Câu hỏi chung là: "Theo các bạn như thế nào là thể hiện được bản lĩnh, tinh thần Việt Nam ?"

Thí sinh Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ: "Tôi từng có những trải nghiệm trọng nam khinh nữ. Chúng ta có nhiều nỗi sợ về thất bại, sợ gia đình phản đối. Nhưng đừng để nỗi nhớ cản trở bạn đến giấc mơ. Chúng ta chỉ sống một lần, hãy sống cuộc đời đáng sống".

Thí sinh Thanh Khoa nhấn mạnh sự trung thực khi chưa từng chưa tốt nghiệp cấp 3 và mất 8 năm để hoàn thành và thực hiện ước mơ. Ngọc Châu đề cao trẻ em là thế giới ngày mai và mỗi sự sẻ chia sẽ mang đến ý nghĩa cho ít nhất 1 trẻ em nào đó ngoài kia.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu chia sẻ: "Tôi tự hào khi mang trong mình bản sắc Việt với trái tim sẻ chia và sẵn sàng hành động. Tôi mong muốn có thể góp phần mang đến sự đủ đầy cho trẻ em. Tôi sẽ cùng quỹ vì trẻ em làm điều đó". 

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Ly liên tục vấp khi nói, nhất là phần trình bày bằng tiếng Anh: "Chiếc váy dạ hội làm từ giấm ăn và những chiếc váy làm từ rau câu mà tôi từng mặc đến Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi luôn theo đuổi và quan tâm vấn đề môi trường. Tôi tin tủ quần áo của các bạn có thể thay đổi thế giới".

Thí sinh Ngọc Châu thuyết trình.
Thí sinh Ngọc Châu thuyết trình.

Thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên chia sẻ từng nặng 80kg và hiện nay vẫn là nạn nhân của body shaming và khuyên mỗi người phải yêu bản thân.

Thí sinh Bùi Lý Thiên Hương chia sẻ sinh ra trong gia đình khó khăn nên không thể hoàn thành đại học nhưng cô có mặt ở đây để tiếp tục chinh phục ước mơ. Thành công sẽ đến với người luôn tin vào bản thân.

 Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ lớn lên ở Tây Bắc, dù điều kiện khó khăn nhưng cô đã vượt qua để đứng đây để thực hiện ước mơ lớn là chinh phục vương miện. 

Vốn sinh ra ở Đức, thí sinh Lê Thảo Nhi nói tiếng Việt chưa thành thạo nhưng phần thể hiện của cô khá ấn tượng. Thảo Nhi nói hai chữ đầu tiên cô học là bố và mẹ. Cô không bao giờ quên mình là người con gái Việt Nam. Và cô đến với cuộc thi để thể hiện hình ảnh "vinawoman". 

Vốn sinh ra ở Đức, thí sinh Lê Thảo Nhi nói tiếng Việt chưa thành thạo.
Vốn sinh ra ở Đức, thí sinh Lê Thảo Nhi nói tiếng Việt chưa thành thạo.

Thí sinh Trần Tuyết Như cho biết mình là nạn nhân bạo hành và trầm cảm, khi khó khăn nhất đã tìm đến sách. Sách cho cô nguồn sức mạnh, kiến thức và niềm tin, tầm nhìn mới. Tuyết Như nói về việc cuộc sống của cô thay đổi nhờ đọc sách. Cô trình bày bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. 

Thí sinh Ngô Bảo Ngọc chia sẻ tất cả mọi người đã can đảm vượt qua Covid-19 với nhiều nỗi đau, mệt mỏi, gục ngã nhưng đều không bao giờ bỏ cuộc. Siêu anh hùng luôn có sẵn trong mỗi người, giúp chúng ta vượt qua tất cả.

Thí sinh Lê Hoàng Phương vượt qua định kiến vì bị chê bai nghề kiến trúc chỉ phù hợp với nam giới. Phụ nữ có ước mơ và có thể theo đuổi ước mơ của mình và cô tham dự cuộc thi để chứng minh điều đó.

Thí sinh Lê Hoàng Phương.
Thí sinh Lê Hoàng Phương.

Thí sinh Hoàng Thị Nhung chia sẻ từ tuổi thơ tổn thương, mất mát, đã làm việc để mưu sinh với những lời không hay từ những người xung quanh nhưng đã vượt qua. Dù không sinh ra ở vạch đích nhưng mọi người không được từ bỏ giấc mơ của mình.

Thí sinh Đặng Thu Huyền (vận động viên bóng chuyền) thừa nhận không có năng khiếu nhưng đã cố gắng hết mình để chứng tỏ bản thân, và đã cố gắng để trở thành đội trưởng U19 quốc gia. Ở tuổi 19, cô mạnh dạn từ bỏ dải băng đội trưởng, mạnh mẽ dũng cảm bước ra vùng an toàn của mình cố gắng vì những điều tuyệt vời phía trước. 

Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam nói về vấn đề bạo lực gia đình và nhấn mạnh ai cũng có cuộc chiến cá nhân, sức mạnh và bản lĩnh cá nhân, và vương miện cho riêng mình. 

Thí sinh Nguyễn Thị Oanh chia sẻ sinh ra ở biên giới, năm 18 tuổi là nạn nhân môi giới hôn nhân để nâng cao kinh tế gia đình. Cô bày tỏ muốn truyền tải năng lượng cho trẻ em các vùng quê hãy dám ước mơ, hãy dám thực hiện vì giấc mơ. 

Thí sinh Phạm Hoàng Thu Uyên chia sẻ đang làm việc ở một ngành nghề mới là công nghệ chuỗi khối – đi thi hoa hậu như một nỗ lực đưa năng lực chuỗi khối vào các khía cạnh của cuộc sống, dù khó khăn nhưng cô muốn truyền tải năng lượng nâng cao năng lực cá nhân, thể hiện hình ảnh người phụ nữ ở thời đại số.

Sau phần thi thuyết trình, các thí sinh bước vào phần thi bikini đầy sôi động và nóng bỏng.

Sau thời gian dài tập luyện chăm chỉ, 16 người đẹp tự tin khoe hình thể nóng bỏng, sexy làm không khí Chung kết nóng hơn bao giờ hết. 
Sau thời gian dài tập luyện chăm chỉ, 16 người đẹp tự tin khoe hình thể nóng bỏng, sexy làm không khí Chung kết nóng hơn bao giờ hết. 
Thí sinh Ngọc Châu trình diễn bikini.
Thí sinh Ngọc Châu trình diễn bikini.
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 6
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 7
 
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 8
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 9
 
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 10
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 11
 

Top 10 thí sinh bước vào hành trình chinh phục vương miện gồm: Huỳnh Phạm Thủy Tiên (Đồng Tháp), Nguyễn Thị Hương Ly (Gia Lai), Nguyễn Thị Ngọc Châu (Tây Ninh), Nguyễn Thị Thanh Khoa (TP Hồ Chí Minh), Lê Thảo Nhi (TP Hồ Chí Minh), Đặng Thu Huyền (Hà Nội), Lê Hoàng Phương (Khánh Hòa), Vũ Thúy Quỳnh (Điện Biên), Ngô Bảo Ngọc (TP Hồ Chí Minh), Bùi Quỳnh Hoa (Hà Nội).

Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 12
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 13
 
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 14
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 15
 
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 16
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 17
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 18
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 19
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 20
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 21
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 22

Sau phần trình diễn áo tắm của 10 người đẹp, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2020 Nguyễn Trần Khánh Vân chia sẻ biết ơn và hạnh phúc sau hơn 2 năm đương nhiệm, và sẽ tiếp tục sứ mệnh và công việc của mình.

Sau màn biểu diễn của nhóm DaLAB, Top 10 thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội.

Ngay sau đó, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 được công bố gồm: Nguyễn Thị Hương Ly (Gia Lai), Lê Thảo Nhi (TP Hồ Chí Minh), Lê Hoàng Phương (Khánh Hòa), Huỳnh Phạm Thủy Tiên (Đồng Tháp), Nguyễn Thị Ngọc Châu (Tây Ninh).

Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 23

Mỗi thí sinh có 90 giây để trả lời. Hương Ly thi đầu tiên với câu hỏi: "Nhiều quốc gia đang đối diện với tình trạng cơ cấu dân số già. Họ lấy lý do đó để phản đối hôn nhân đồng giới. Em phản đối hay đồng ý, vì sao?". 

Thí sinh Hương Ly
Thí sinh Hương Ly

Thí sinh Hương Ly đáp: "Việc một người yêu một người không liên quan dân số già hay trẻ. Đối với tôi, tình yêu không phân biệt giới tính, sắc tộc và màu da. Một đất nước hạnh phúc là đất nước người dân ở đó hạnh phúc và tự do". Ở phần nói tiếng Anh, cô chưa trình bày trôi chảy.  

Thí sinh Thủy Tiên
Thí sinh Thủy Tiên

Thí sinh Thủy Tiên nhận được câu hỏi: "Vai trò của gia đình trong việc giải quyết vấn nạn bạo lực học đường như thế nào?". Đại diện Đồng Tháp chia sẻ: "Bạo lực học đường đã tồn tại trong xã hội từ rất lâu. Việc gia đình cần làm là hãy làm một người bạn, người thân để con cái chia sẻ. Và điều quan trọng nhất hãy dạy con em mình lòng biết ơn. Các bé có thể là nạn nhân, người chứng kiến bạo lực". 

Thí sinh Ngọc Châu trả lời ứng xử.
Thí sinh Ngọc Châu trả lời ứng xử.

Thí sinh Ngọc Châu được hỏi: "Ngày càng nhiều trẻ em thể hiện tiếng nói mạnh mẽ về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu. Bạn có nghĩ vấn đề này không dành cho trẻ em mà dành cho người lớn không?". Cô đáp: "Môi trường là vấn đề nhức nhối ngày nay. Khi trẻ em có ý thức về bảo vệ môi trường, điều đó cho thấy xã hội ngày càng phát triển và người lớn càng phải hành động nhiều hơn".

Thí sinh Lê Hoàng Phương là thí sinh duy nhất trong top 5 không trả lời bằng hình thức song ngữ. Với câu hỏi từ giám khảo H'Hen Niê: "Điều tồi tệ nhất bạn trải qua là gì và đã vượt qua nói như thế nào?", cô đáp: "Có những lúc tôi muốn từ bỏ những thứ đang thực hiện. Nhưng tôi đã vượt qua điều đó bằng việc đứng ở đây để chứng minh là cô gái xinh đẹp, bản lĩnh trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". 

Thí sinh Thảo Nhi nhận được câu hỏi: "Nếu trở thành nguyên thủ quốc gia, điều đầu tiên bạn làm trong nhiệm kỳ là gì?". Thảo Nhi lựa chọn trả lời bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Song sự hạn chế về vốn tiếng Việt khiến Thảo Nhi không thể nói rõ ý. Điều cô muốn nhấn mạnh là tập trung vào giáo dục và sức khỏe tâm lý của giới trẻ. 

Thảo Nhi bốc thăm giám khảo sẽ hỏi cô.
Thảo Nhi bốc thăm giám khảo sẽ hỏi cô.

Thí sinh Thảo Nhi cho rằng: "Trong thế kỷ hiện nay, nhiều người trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm lý. Đó là điều quan trọng, chúng ta phải chú ý. Nếu sức khỏe tâm lý của các bạn trẻ tốt hơn, tương lai sẽ tốt hơn".

Thảo Nhi
Thảo Nhi
Ngọc Châu
Ngọc Châu
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Thảo Nhi
Thảo Nhi
Thủy Tiên
Thủy Tiên
Ngọc Châu
Ngọc Châu
 

Sau phần thi ứng xử, Top 3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi được công bố: Lê Thảo Nhi, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Nguyễn Thị Ngọc Châu.

 
Top 3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi được công bố: Lê Thảo Nhi (311), Huỳnh Phạm Thủy Tiên (245), Nguyễn Thị Ngọc Châu (314).
Top 3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi được công bố: Lê Thảo Nhi (311), Huỳnh Phạm Thủy Tiên (245), Nguyễn Thị Ngọc Châu (314).

Top 3 thí sinh bước vào phần thi ứng xử với cùng 1 câu hỏi, câu trả lời sẽ diễn ra trong vòng 1 phút nếu dùng Tiếng Việt và được 90 giây với phần song ngữ. Câu hỏi chung là: "Trong 5 năm tới, bạn sẽ là ai?"

Lê Thảo Nhi tiếp tục chọn trả lời song ngữ. Cô nói: "5 năm trước Nhi là một học sinh bình thường. 5 năm sau Nhi đã đạt được những điều mình muốn rồi. Vì Nhi luôn tự tin, không bao giờ bỏ cuộc. 5 năm tới Nhi vẫn như bây giờ, tiếp tục truyền cảm hứng cho những người trẻ". 

Thủy Tiên không giữ được bình tĩnh khi trả lời ứng xử. Thỉnh thoảng, cô bị ngắt quãng. Thủy Tiên đáp: "Quyết tâm đã giúp Tiên vượt qua nhiều khó khăn và đứng trên sân khấu này. Dù 5 hay 10 năm nữa, Tiên dặn bản thân luôn cố gắng vì cộng đồng, truyền cảm hứng đến các cô gái. Bạn là chính bạn. Hãy tự tin, can đảm".

Ngược lại với Thủy Tiên, Ngọc Châu có được sự bình tĩnh cần thiết trên sân khấu. Cô nói: "5 năm tới, Ngọc Châu vẫn là Ngọc Châu, vẫn tiếp nối hành trình chia sẻ với trái tim nồng nhiệt và đôi tay sẵn sàng hành động để theo đuổi chính giấc mơ của mình. Tôi muốn mang đến những điều kiện đầy đủ về giáo dục, y tế và tình cảm cho trẻ em".

Các giải thưởng phụ được ban giám khảo công bố:

Người đẹp Bản lĩnh: Nguyễn Thị Phương Thảo (SBD: 686) 

Người đẹp Tài Năng: Bùi Thị Thanh Thủy (SBD: 119) 

Người đẹp được yêu thích nhất: Phạm Hoàng Thu Uyên (SBD: 601) 

Người đẹp Biển: Ngô Bảo Ngọc (SBD: 113) 

Người đẹp Thân thiện: Hoàng Như Mỹ (SBD: 220) 

Người đẹp Thể thao: Nguyễn Thị Oanh (SBD: 345) 

Người đẹp Áo dài: Đặng Hoàng Tâm Như (SBD: 326) 

Người đẹp Thời trang: Nguyễn Thị Hương Ly (SBD: 343) 

Người đẹp Truyền thông: Bùi Thị Linh Chi (SBD: 248) 

 Người đẹp Ảnh: Vũ Thúy Quỳnh (SBD: 606)

Á hậu 2 thuộc về thí sinh Thủy Tiên
Á hậu 2 thuộc về thí sinh Thủy Tiên
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 24

Sau khi ban giám khảo công bố các giải phụ, ban tổ chức đã công bố: Ngôi vị Á hậu 2 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 được trao cho thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên (Đồng Tháp). Người đẹp Lê Thảo Nhi giành được giải Á hậu 1.

Người đẹp Lê Thảo Nhi giành được giải Á hậu 1.
Người đẹp Lê Thảo Nhi giành được giải Á hậu 1.

Ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu (Tây Ninh). 

Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 25
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 26
Ngọc Châu đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Ngọc Châu đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Ngọc Châu giành ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Ngọc Châu giành ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 27

Ngọc Châu tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Châu, sinh ngày 6/12/1994 tại Tây Ninh. Cô là người mẫu, từng giành giải Quán quân của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2016. Sau đó, cô từng được chọn đi thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia năm 2019.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 28
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 29
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 30
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 31
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 32
Chung kết Miss Universe Vietnam 2022: Nguyễn Thị Ngọc Châu đăng quang - Ảnh 33

Với chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu sẽ có cơ hội dự thi Miss Universe lần thứ 71 tại Mỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần