NH T.Ư Bangladesh có thể kiện FED vì thất thoát 81 triệu USD

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng T.Ư Bangladesh (BB) đang xem xét đệ đơn kiện Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) chi nhánh New York sau khi các hacker làm thất thoát 81 triệu USD của nhà băng này.

Theo Reuters, BB đã thuê 1 luật sư Mỹ, tuy nhiên chưa đâm đơn kiện.

Hồi tháng 2, các hacker đã đột nhập thành công hệ thống NHT.Ư Bangladesh để lấy giấy ủy nhiệm chi, sau đó tấn công vào tài khoản ngân hàng này thuộc hệ thống FED chi nhánh New York. Nhóm này đã chuyển thành công 81 triệu USD sang các tài khoản ở Philippines.
Trụ sở Ngân hàng T.Ư Bangladesh.
Trụ sở Ngân hàng T.Ư Bangladesh.
Sau vụ cướp, FED tại New York cho biết không có dấu hiệu bị đột nhập. Thậm chí, còn cho biết các giao dịch được thực hiện theo “quy trình chuẩn”.
“Tới nay chưa có chứng cứ về nỗ lực đột nhập vào các hệ thống FED với những khoản thanh toán đáng ngờ”, theo tuyên bố của nhà băng này.

Với số tiền thất thoát, đây được coi là một trong những vụ cướp nhà băng lớn nhất thời đại.

Một nguồn tin của Reuters cho biết, BB “đang chuẩn bị tài liệu để yêu cầu bồi thường mất mát từ FED”.

Vụ việc này đã khiến Thống đốc BB – Atiur Rahman phải từ chức.