Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhà cổ số 251 Khâm Thiên có nguy cơ đổ sập

Kinhtedothi - Phần mái của nhà cổ 251 Khâm Thiên bị mục trơ lõi thép. Ảnh: Phạm Hùng
Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân trú tại ngõ 41 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan (Đống Đa), về tình trạng xuống cấp, có nguy cơ sập, đổ của ngôi nhà cổ số 251, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của 25 hộ dân trong ngõ.
Nhà trăm tuổi cơi nới thêm tầng

Theo phản ánh của các hộ dân sống trong ngõ 41 phố Khâm Thiên, ngôi nhà số 251 đã có hơn 100 năm tuổi, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nay đã xuống cấp trầm trọng tại nhiều vị trí.
Phần mái của nhà cổ 251 Khâm Thiên bị mục trơ lõi thép.  	Ảnh: Phạm Hùng
Kinhtedothi - Phần mái của nhà cổ 251 Khâm Thiên bị mục trơ lõi thép. Ảnh: Phạm Hùng
Về hiện trạng ngôi nhà, ngày 21/10, Xí nghiệp Quản lý & Phát triển nhà Đống Đa (XNN Đống Đa) đã xác nhận bằng Văn bản số 488/XNĐ - KHKT, trong đó nêu rõ: “Nhà 251 mặt phố Khâm Thiên là nhà 2 tầng, tường chịu lực, mái bê tông cốt thép, hệ thống sê nô (máng dẫn nước mưa) ngoài. Qua quá trình sử dụng, các hộ dân tầng 2 đã tự cải tạo xây dựng không phép tầng 3 đè lên phần sê nô gây ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà. Cụ thể, nứt tường, cổ cầu thang, mặt dưới sê nô bong vữa trơ thép có nguy cơ rơi gẫy sập”.

Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa, trú tại nhà 251 cho biết, mới đây, một mảng vữa lớn từ tấm sê nô đã bất ngờ rơi xuống, may không gây tai nạn. Theo ghi nhận thực tế, hiện trạng ngôi nhà số 251 còn xuống cấp hơn so với kết luận của XNN Đống Đa rất nhiều. Cầu thang có nhiều bậc đã mòn vẹt, bong lớp trát chỉ còn dầy chừng 2 - 3cm, nhiều bậc đứt rời khỏi kết cấu chung phải treo buộc bằng dây hoặc khuôn thép; tường trơ gạch, sê nô trơ xương, độ ẩm tích tụ cao cùng nhiều khe nứt đang hình thành và mở rộng.

Vẫn chờ giải pháp

Tổ trưởng Tổ Dân phố số 49 Đỗ Quang Hạnh đại diện các hộ dân trong ngõ 41 bức xúc cho biết, trong ngôi nhà số 251 có 8 hộ đang sinh sống. Nếu ngôi nhà bị sập thì rất nguy hiểm tới tính mạng và tài sản của các chủ hộ. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền phường nhưng chưa được giải quyết. Ông Hạnh cho biết thêm, từ nhiều năm qua, năm nào ngôi nhà cũng được kiểm tra và đưa vào danh sách nguy hiểm, nhưng chỉ để… chờ xử lý.

Phó Chủ tịch UBND phường Thổ Quan Phạm Hùng Cường cho biết, UBND phường đã kiểm tra hiện trạng, gửi thông báo tới XNN Đống Đa đề nghị có biện pháp xử lý. Về phía XNN Đống Đa thì chỉ đưa ra phương án yêu cầu các hộ dân tự khắc phục, xử lý các bộ phận công trình nguy hiểm và cam kết sẽ báo cáo Công ty TNHH MTV Quản lý & Phát triển nhà Hà Nội trình Sở Xây dựng lên phương án sửa chữa. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, ngôi nhà ngày một xuống cấp, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của 25 hộ dân trong ngõ 41 nói chung, 8 hộ dân trong ngôi nhà 251 nói riêng. Vì vậy, các ban ngành hữu quan nhanh chóng có biện pháp sửa chữa, gia cố tạm thời; về lâu dài có phương án xây dựng lại ngôi nhà để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

Nguyên nhân chưa xử lý các công trình vi phạm tại thôn Phú Hạ

15 Jul, 02:41 PM

Kinhtedothi – Dù đã được các lực lượng chức năng “chỉ mặt đặt tên”, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu cắt điện… nhưng hàng loạt công ty, nhà xưởng tại khu Lò Gạch, thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cũ (nay là xã Kim Anh) vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

Xây dựng phường Hà Đông văn minh đô thị

15 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sáng 15/7, phường Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT, TTCC, TTĐT và vệ sinh môi trường trên địa bàn năm 2025 với các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị.

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

Luật PCCC&CNCH sửa đổi: tăng phân cấp, bỏ nhiều thủ tục rườm rà

14 Jul, 08:36 PM

Kinhtedothi - Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong quản lý công trình xây dựng và đảm bảo an toàn cháy nổ. Những sửa đổi lần này được đánh giá là toàn diện, với trọng tâm là phân quyền mạnh cho địa phương, bổ sung công tác cứu nạn, siết trách nhiệm tổ chức, cá nhân và tinh giản thủ tục hành chính.

Đề nghị xử lý nghiêm xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

Đề nghị xử lý nghiêm xe chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

13 Jul, 11:52 AM

Kinhtedothi – Ngày 13/7, Chi nhánh Ba Đình, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco), đã có văn bản gửi Sở NN&MT, Công an TP Hà Nội, UBND, Công an các phường Giảng Võ, Ngọc Hà đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp xe chở vật liệu xây dựng, đất… gây mất vệ sinh môi trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ