Nhà hát lớn Hà Nội sẽ chỉ dành cho biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Đất nước nào cũng phải có nghệ thuật đỉnh cao để đại diện nền văn hoá của dân tộc quảng bá giao lưu thế giới. Nhiệm vụ trước tiên Bộ VHTT&DL phải thực hiện là chọn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam để bảo tồn và quảng báo.

Theo kế hoạch, Nhà hát lớn Hà Nội sẽ là địa điểm thường xuyên biểu diễn các chương trình nghệ thuật đỉnh cao ngay trong quý III năm nay” – đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đưa ra trong buổi sơ kết hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng 8/7 tại Hà Nội.
Một buổi hòa nhạc tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Một buổi hòa nhạc tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, chủ trương đưa nghệ thuật đỉnh cao vào biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội nằm trong thẩm quyền của Bộ. Tuy nhiên, để hướng đến phát triển bền vững, Bộ VHTT&DL sẽ lên kế hoạch tìm thị trường cho loại hình nghệ thuât kén khán giả này. Bên cạnh đó, tại hội nghị này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ/TƯ ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Olympic 2016, Đại hội trẻ em châu Á lần thứ VI... Để khắc phục những hạn chế trong hoạt động du lịch, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL khẳng định, Bộ đã, đang và sẽ phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực trong quản lý và kinh doanh dịch vụ du lịch; nâng cao khả năng dự báo, phân tích thị trường; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch... Năm 2016, du lịch Việt Nam phấn đấu đạt chỉ tiêu đón 8,7 triệu lượt khách quốc tế, 41 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt 270 nghìn tỷ đồng.