Nhà hát Tuồng Việt Nam kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống nghệ thuật Tuồng. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh tới dự, trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhà hát.

Sáng 4/9, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống nghệ thuật Tuồng. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh tới dự, trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhà hát. Nhà hát Tuồng Việt Nam đi lên từ Đoàn Tuồng Bắc, thành lập năm 1959.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc Nhà hát khẳng định, nhà hát đặt mục tiêu hàng đầu là giữ gìn tinh hoa của nghệ thuật tuồng truyền thống, trên cơ sở đó cách tân để phục vụ nhu cầu của công chúng.