Nhà một chủ tịch HĐQT bị bom xăng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 9-11, Công an quận 3-TPHCM vẫn đang điều tra, truy xét vụ ném “bom xăng” vào nhà người dân, xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 6-11, tại nhà số 76 Trần Quốc Thảo (P. 7, Q. 3).

KTĐT - Ngày 9-11, Công an quận 3-TPHCM vẫn đang điều tra, truy xét vụ ném “bom xăng” vào nhà người dân, xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 6-11, tại nhà số 76 Trần Quốc Thảo (P. 7, Q. 3).

Theo tường trình của anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1970, bảo vệ căn nhà), trước đó vào lúc 20 giờ ngày 5-11, có 4 đối tượng đi trên 1 xe ôtô đến đòi gặp chủ nhà là bà Nguyễn Thị Út Em (SN 1963, Chủ tịch HĐQT Trường Saigon Tech, Công ty Phần mềm Quang Trung) để đòi tiền đất. Anh Dũng cho biết chủ không có ở nhà. Lúc này một trong 4 đối tượng bóp cổ anh Dũng, các tên còn lại rút dao khống chế anh. Anh Dũng tri hô, người nhà chạy ra ứng cứu thì 4 đối tượng trên ra xe bỏ đi.

Đến 2 giờ 30 phút ngày 6-11, anh Dũng nghe liên tiếp 2 tiếng vỡ của thủy tinh (giữa sân nhà và cổng), sau tiếng vỡ thì lửa bốc cháy. Sau khi chữa cháy, anh Dũng nhặt mảnh thủy tinh bị vỡ để ngửi thấy có mùi xăng. 

Theo bà Em cho biết, năm 2004, bà Em mua 5,8 ha (58.000 m2) đất ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè của 1 cá nhân và 1 công ty có trụ sở trên đường Lê Hồng Phong (P. 12, Q. 10) đã trả tiền đầy đủ nhưng trong miếng đất có một con rạch nên phía công ty bán đất đòi thêm 3,184 tỷ đồng.

Khi bà Em liên hệ làm giấy tại huyện Nhà Bè, được cán bộ ở đây cho biết con rạch thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và phải nộp ngân sách Nhà nước. Do vậy bà Em không trả tiền cho công ty đã bán đất cho bà Em.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần