“Nhà nhà trồng cây, mọi tổ chức đều tham gia trồng cây”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/2, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ 2014 và thông xe tuyến đường phía đông khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Dự lễ phát động có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi.

Kinhtedothi - Sáng 5/2, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ 2014 và thông xe tuyến đường phía đông khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Dự lễ phát động có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi.

 
“Nhà nhà trồng cây, mọi tổ chức đều tham gia trồng cây” - Ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Công Soái phát động Tết trồng cây tại huyện Thanh Trì.
Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên năm 2013, toàn huyện đã trồng được 16.920 cây ăn quả và cây bóng mát tại các trục đường giao thông, khu vui chơi tập trung, nhà văn hóa, góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường dân sinh trên địa bàn. Năm 2014, huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện Tết trồng cây đảm bảo hiệu quả, thiết thực, nhằm tạo thành phong trào mạnh mẽ trong nhân dân với phương châm “Nhà nhà trồng cây, mọi tổ chức đều tham gia trồng cây” để đạt mục tiêu đề ra: Trồng được 12.000 cây xanh, trong đó 8.500 cây ăn quả; 4.500 cây bóng mát trên các trục đường.
“Nhà nhà trồng cây, mọi tổ chức đều tham gia trồng cây” - Ảnh 2
Các đại biểu thành phố, huyện Thanh Trì cắt băng chính thức thông xe tuyến đường phía đông Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An
Nhân dịp này, huyện Thanh Trì đã tổ chức thông xe tuyến đường phía đông Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An. Tuyến đường có chiều dài 1,3km, mặt đường rộng 15m, hè đường mỗi bên rộng 5m, với tổng mức đầu tư trên 88 tỷ đồng. Tuyến đường được đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm, đồng thời tạo điều kiện đi lại cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái cũng đã đến dự Lễ khai bút Xuân Giáp Ngọ 2014 do Sở GD&ĐT tổ chức tại đền thờ danh nhân Chu Văn An. Lễ khai bút có ý nghĩa khơi dậy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam và niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo, học sinh Thủ đô; tôn vinh truyền thống hiếu học của người Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị, di tích lịch sử văn hóa của địa phương tại quê hương của Thầy giáo Chu Văn An - Người Thầy của muôn đời - tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.