Nhà sách Thị Nghè bị phạt 45 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi có dư luận phản ánh về cuốn “Sọ Dừa” đề tên của NXB Hồng Đức có chi tiết “sọ dừa” bị biến thành “sọ người”, Cục Xuất bản đã kiểm tra và khẳng định, đây là sản phẩm của Nhà sách Thị Nghè (DN tư nhân Nguyễn Hải Uyên) mạo danh NXB Hồng Đức xuất bản.

Với lỗi sai phạm nghiêm trọng này, Cục đã xử phạt Nhà sách Thị Nghè 45 triệu đồng. Trong đó, phạt hành chính 12,5 triệu đồng vì “Xuất bản cuốn Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa ghi tên NXB Hồng Đức nhưng không có quyết định xuất bản của Giám đốc NXB; phạt 32,5 triệu đồng đối với hành vi tàng trữ, phát hành sách Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa không có nguồn gốc hợp pháp. Đồng thời yêu cầu tịch thu và tiêu hủy ấn phẩm sai phạm này.