Nhà sản xuất nói về kết thúc gây tranh cãi của “Mặc vũ vân gian"

Dương Hương/laodong.vn
Chia sẻ Zalo

Nhà sản xuất Vu Chính lên tiếng khi có nhiều ý kiến cho rằng, kết phim “Mặc vũ vân gian" vốn dĩ là kết buồn.

 

Kết phim “Mặc vũ vân gian" gây tranh cãi. Ảnh: Nhà sản xuất
Kết phim “Mặc vũ vân gian" gây tranh cãi. Ảnh: Nhà sản xuất

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Mặc vũ vân gian" đã mở gói xem trước trên nền tảng Youku và kết thúc ở tập 40 vào tối 22/6. Thông qua một tập ngoại truyện dài khoảng 5 phút được phát sóng thêm, có thể thấy cặp đôi Tiết Phương Phi (Ngô Cẩn Ngôn) - Tiêu Hoành (Vương Tinh Việt) đã có cái kết viên mãn.

Khi Tiêu Hoành thắng trận trở về, hai vợ chồng sống hạnh phúc sau 8 năm kết hôn và có một cô con gái xinh xắn.

Tuy nhiên, kết phim ở tập 40 vẫn gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có ngoại truyện, đây có thể hiểu là một kết mở. Tiêu Hoành đi đánh trận và không rõ có thể sống sót hay không, còn Tiết Phương Phi thì vẫn một lòng chờ chồng trở về.

Ở phần ngoại truyện, Tiêu Hoành và Tiết Phương Phi sống hạnh phúc. Ảnh: Nhà sản xuất
Ở phần ngoại truyện, Tiêu Hoành và Tiết Phương Phi sống hạnh phúc. Ảnh: Nhà sản xuất

Khán giả phân tích, trên chiến trường, quân của Tiêu Hoành dường như bị tổn thất nặng, hai cận vệ của anh là Lục Cơ, Văn Kỳ cũng tử trận, nên cơ hội sống sót của Tiêu Hoành rất thấp.

Mặt khác, ở cảnh kết phim, khi Tiết Phương Phi đợi dưới cây lạp mai nở hoa như ước hẹn, tiếng vó ngựa đã xuất hiện. Trên lưng ngựa là một người đàn ông mang trên mình miếng ngọc bội mà Tiết Phương Phi trao cho chồng trước khi ra trận.

Nhưng cảnh này không quay cận mặt, và có hiệu ứng mờ ảo, nên không rõ có phải Tiêu Hoành trở về hay không.

Ngoài ra, Tiết Phương Phi lựa chọn mặc bộ trang phục màu đỏ. Cảnh này giống khi mẹ của Tiêu Hoành trước khi mất, ám chỉ chờ không được ngày tướng công trở về.

Cái kết mờ ảo ở cuối tập 40 "Mặc vũ vân gian" khiến khán giả tranh luận. Ảnh: Nhà sản xuất
Cái kết mờ ảo ở cuối tập 40 "Mặc vũ vân gian" khiến khán giả tranh luận. Ảnh: Nhà sản xuất

Cái kết không rõ ràng khiến nhiều người tin rằng, trên thực tế, đây là một kết buồn, và nhà sản xuất Vu Chính đã quyết định quay thêm phần ngoại truyện để phim kết thúc có hậu theo đúng nguyện vọng phần đông khán giả.

Trước những tranh cãi, Vu Chính lên tiếng khẳng định, kết phim từ đầu tới cuối vẫn luôn là có hậu. Có thể nhiều người nghĩ, Tiêu Hoành giữa vòng vây quân địch như vậy khó lòng sống sót. Nhưng cá nhân Vu Chính cho rằng, cuộc sống có ngàn vạn khả năng khác nhau.

Vu Chính giải thích, tiếng vó ngựa vang lên cũng là lúc Tiêu Hoành trở về, Tiết Phương Phi quay đầu nhìn lại, cả hai đoàn tụ. Nhưng ông không thích quay đoạn kết bốn mắt nhìn nhau rưng rưng không nói gì, nên đã làm nó một cách nghệ thuật hơn.