Nha Trang: Khẩn trương đưa một phần dự án giao thông nghìn tỷ vào vận hành

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhánh phía Nam dự án đường Vành đai 2 dài khoảng 5,8km kết nối với nhánh N2 và N3 (hướng đi Diên Khánh) thuộc dự án nút giao thông Ngọc Hội, hiện đang được các công nhân khẩn trương hoàn thiện trong tháng 9 và dự kiến thông xe vào ngày 30/9.

Dự án đường Vành đai 2 kết nối nút giao thông Ngọc Hội có tổng vốn đầu tư khoảng 1.119 tỷ đồng và dự án nút giao thông Ngọc Hội tổng vốn 1.250 tỷ đồng là một trong những dự án giao thông quan trọng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do Công ty CP Đầu tư Phúc Sơn làm chủ đầu tư.
Dự án đường Vành đai 2 kết nối nút giao thông Ngọc Hội có tổng vốn đầu tư khoảng 1.119 tỷ đồng và dự án nút giao thông Ngọc Hội tổng vốn 1.250 tỷ đồng là một trong những dự án giao thông quan trọng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do Công ty CP Đầu tư Phúc Sơn làm chủ đầu tư.
Tại cuộc họp ngày 23/8 với các sở, ngành và nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu nhà đầu tư sớm hoàn thiện đoạn từ nút giao đường Tố Hữu đến nút giao Ngọc Hội để cuối tháng 9 kết nối lưu thông nhánh Vành đai 2 hướng đi Diên Khánh.
Tại cuộc họp ngày 23/8 với các sở, ngành và nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu nhà đầu tư sớm hoàn thiện đoạn từ nút giao đường Tố Hữu đến nút giao Ngọc Hội để cuối tháng 9 kết nối lưu thông nhánh Vành đai 2 hướng đi Diên Khánh.
Theo đó, trong những ngày qua, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục kết nối để thông xe một phần hai dự án giao thông trọng điểm nói trên.
Theo đó, trong những ngày qua, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục kết nối để thông xe một phần hai dự án giao thông trọng điểm nói trên.
Nhánh N2 của dự án nút giao thông Ngọc Hội hiện đang được trải thảm nhựa. 
Nhánh N2 của dự án nút giao thông Ngọc Hội hiện đang được trải thảm nhựa. 
Đơn vị giám sát đang kiểm tra độ dày của thảm nhựa. 
Đơn vị giám sát đang kiểm tra độ dày của thảm nhựa. 
Các công nhân cũng khẩn trương dọn mặt bằng để tiến hành trải thảm nhựa cho nhánh N3. 
Các công nhân cũng khẩn trương dọn mặt bằng để tiến hành trải thảm nhựa cho nhánh N3. 
Công nhân đang kiển tra hành lang an toàn giao thông trên nút giao thông Ngọc Hội trước ngày thông xe. 
Công nhân đang kiển tra hành lang an toàn giao thông trên nút giao thông Ngọc Hội trước ngày thông xe. 
Theo ông Nguyễn Văn Hà - Đội trưởng Đội thi công dự án nút giao thông Ngọc Hội, hiện có khoảng 60 công nhân đang khẩn trương để hoàn thiện nhánh N2 và N3. "Hiện các công nhân đang tiến hành trải thảm nhựa để kết nốt với 5,8km đường Vành đai 2. Khi hoàn thiện, các phương tiện có thể đi thẳng từ đường 23 tháng 10 (hướng Diên Khánh) vào đường Vành đai 2" - ông Hà cho hay.
Theo ông Nguyễn Văn Hà - Đội trưởng Đội thi công dự án nút giao thông Ngọc Hội, hiện có khoảng 60 công nhân đang khẩn trương để hoàn thiện nhánh N2 và N3. "Hiện các công nhân đang tiến hành trải thảm nhựa để kết nốt với 5,8km đường Vành đai 2. Khi hoàn thiện, các phương tiện có thể đi thẳng từ đường 23 tháng 10 (hướng Diên Khánh) vào đường Vành đai 2" - ông Hà cho hay.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Hà, dự án nút giao thông Ngọc Hội có tổng vốn 1.250 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện 626 tỷ đồng (50,12%). Hiện, dự án đang gặp khó khăn vì chưa được bàn giao mặt bằng để thi công. "Khi được chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng chúng tôi sẽ dồn lực để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới" - ông Hà cho biết.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Hà, dự án nút giao thông Ngọc Hội có tổng vốn 1.250 tỷ đồng, đến nay đã thực hiện 626 tỷ đồng (50,12%). Hiện, dự án đang gặp khó khăn vì chưa được bàn giao mặt bằng để thi công. "Khi được chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng chúng tôi sẽ dồn lực để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới" - ông Hà cho biết.
Nhánh N3 trên đường 23 tháng 10 hướng Diên Khánh đi Nha Trang đã được dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị trải thảm nhựa. Khi hoàn thiện, tuyến đường này cho phép xe máy và ô tô lưu thông. Cấm người đi bộ và tạm thời cấm xe trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ.
Nhánh N3 trên đường 23 tháng 10 hướng Diên Khánh đi Nha Trang đã được dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị trải thảm nhựa. Khi hoàn thiện, tuyến đường này cho phép xe máy và ô tô lưu thông. Cấm người đi bộ và tạm thời cấm xe trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ.
Hệ thống chiếu sáng và hành lang an toàn giao thông hiện đã hoàn thiện chờ ngày thông xe.
Hệ thống chiếu sáng và hành lang an toàn giao thông hiện đã hoàn thiện chờ ngày thông xe.
Dự án đường Vành đai 2 kết nối nút giao thông Ngọc Hội cơ bản đã hoàn thiện nhánh phía Nam dài khoảng 5,8km. Nhánh phía Bắc hơn 4km đang vướng công tác giải phóng mặt bằng. 
Dự án đường Vành đai 2 kết nối nút giao thông Ngọc Hội cơ bản đã hoàn thiện nhánh phía Nam dài khoảng 5,8km. Nhánh phía Bắc hơn 4km đang vướng công tác giải phóng mặt bằng. 
Đường Vành đai 2 là một trong những tuyến đường chính đi qua nhiều khu đô thị lớn tại TP Nha Trang. Ngoài giảm ách tách giao thông cho TP Nha Trang, đây cũng là dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho TP.
Đường Vành đai 2 là một trong những tuyến đường chính đi qua nhiều khu đô thị lớn tại TP Nha Trang. Ngoài giảm ách tách giao thông cho TP Nha Trang, đây cũng là dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho TP.