Nhà trường khuyến cáo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Khi Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng bác bỏ thông tin “sẵn sàng chuyển học trực tuyến”, các phụ huynh đã phần nào yên tâm. Tuy nhiên, không chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh, nhiều trường học khuyến cáo cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và bằng xà phòng, dùng bình nước uống riêng... là những nội dung được nhiều trường học khuyến cáo học sinh
Đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và bằng xà phòng, dùng bình nước uống riêng... là những nội dung được nhiều trường học khuyến cáo học sinh.

Thông báo mới phát đi của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm) cho biết, thời tiết giao mùa tại miền Bắc hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển, trong đó có virus SARS-CoV-2. 

Nhằm chủ động phòng chống dịch Covid-19, Ban Giám hiệu nhà trường khuyến cáo toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh thực hiện đồng thời các biện pháp. Cụ thể, đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao và những nơi có không gian hẹp, kín; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay, nhất là sau khi ho hoặc hắt hơi.

Không tiếp xúc với những người mắc bệnh Covid-19 hoặc những người có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19. Tiêm vaccine đầy đủ theo khuyến cáo, đúng lịch bởi đây là biện pháp phòng Covid-19 hiệu quả, giảm thiểu tình trạng bệnh chuyển nặng và nhập viện.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh khi có ít nhất 3 trong các triệu chứng (sốt, ho, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, đau đầu, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, giảm hoặc mất khứu giác, giảm hoặc mất vị giác, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, khó thở) thì cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị, tránh các biến chứng nguy hiểm xảy ra.

“Dù đây là những nội dung phụ huynh, học sinh đã từng biết nhưng khuyến cáo chi tiết, đầy đủ của nhà trường đưa ra rất phù hợp; là lời nhắc nhở không chỉ giáo viên, học sinh mà còn giúp phụ huynh lưu ý hơn đến công tác phòng, chống dịch tại gia đình và nơi làm việc”- chị Nguyễn Ngọc Mai, phụ huynh học sinh bày tỏ.

Công tác dạy và học tại các nhà trường đang diễn ra bình thường (Ảnh: FB ĐTĐ)
Công tác dạy và học tại các nhà trường đang diễn ra bình thường. Ảnh: FB ĐTĐ

Không chỉ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, nhiều trường học trên địa bàn TP cũng chuyển các dòng thông báo về công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, trong đó có dịch Covid-19 nói riêng. Các nội dung thông tin đề nghị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng sạch sẽ, sử dụng bình nước cá nhân, không dùng chung cốc nước uống khi đến lớp.

Được biết, tại các nhà trường, cùng công tác dạy và học thì vệ sinh, phòng chống dịch bệnh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, được cán bộ giáo viên, học sinh thực hiện hàng ngày.

Tại khu vực cổng trường, hành lang, nhà vệ sinh, các lớp học của mỗi nhà trường luôn đặt nước sát khuẩn; phòng y tế có khẩu trang dự phòng và đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19 được toàn ngành GD&ĐT Hà Nội duy trì từ đầu năm học 2022 - 2023 đến nay.

Phụ huynh học sinh cần nghe, đọc thông tin chính thống, không tin và chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh Covid-19 để tránh gây hiểu lầm, hoang mang dư luận.

Hiện tại, việc dạy học tại các trường vẫn diễn ra bình thường. Thời điểm này là những tuần cuối cùng của năm học 2022 - 2023, học sinh toàn TP chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra cuối năm học; riêng học sinh lớp 9 và lớp 12 thì tích cực tập trung ôn tập cho kỳ thi chuyển cấp, tốt nghiệp.

Mới đây, trong hướng dẫn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc nghỉ lễ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) năm 2023, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của TP.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần