Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhà vô địch Asiad 18 Bùi Thị Thu Thảo giã từ sự nghiệp đỉnh cao

Kinhtedothi - Ngày 31/10, nhà vô địch Asiad 18 ở nội dung nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp đỉnh cao.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế&Đô thị, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo bày tỏ sự tiếc nuối vì những chấn thương gặp phải trong thời gian dài. Hiện tại, việc điều trị chấn thương được nhà vô địch Asiad 18 đặt lên hàng đầu trước khi tính đến những dự định và kế hoạch trong tương lai.

"Đối với mỗi VĐV có khẳng thời gian dài gắn bó với điền kinh nói riêng và thể thao nói chung đều rất khó để nói ra lời chia tay. Đến một thời điểm nhất định đều phải đưa ra quyết định, dù biết là khó khăn và nhiều tâm tư. Nguyện vọng của tôi sau này vẫn mong muốn được gắn bó với bộ môn và thể thao Hà Nội" - VĐV Bùi Thị Thu Thảo chia sẻ.

Nhà vô địch Asiad 18 ở nội dung nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo chính thức giã từ sự nghiệp đỉnh cao. Ảnh: Bùi Lượng.

Phụ trách bộ môn Điền kinh Hà Nội (Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội) Nguyễn Công Nam cũng khẳng định, Bùi Thị Thu Thảo là VĐV tiêu biểu của thể thao Hà Nội, tuy nhiên vì vấn đề tuổi tác cũng như các lý do khác nên VĐV quyết định giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

"Do chấn thương dài ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, Thu Thảo quyết định xin nghỉ để tập trung điều trị chấn thương cho dứt điểm. Theo mong muốn, nếu như tình trạng chấn thương được điều trị cải thiện trong thời gian tới, Thu Thảo tiếp tục tập luyện và thi đấu các giải trong nước trong màu áo đội điền kinh Hà Nội. Hiện nay nhảy xa có nhiều vận động viên trẻ, đây là thời điểm để các mỗi VĐV có thể khẳng định chính mình" - ông Nguyễn Công Nam chia sẻ.

VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo sinh năm 1992, đang thuộc biên chế của thể thao Hà Nội. Trong 18 năm tập luyện và thi đấu điền kinh, VĐV sinh năm 1992 đã mang về nhiều vinh quang cho điền kinh Việt Nam cũng như Hà Nội. Cụ thể, Bùi Thị Thu Thảo đã giành HCV SEA Games 2017 với thành tích kỷ lục 6,68m. Cũng trong năm 2017, Bùi Thị Thu Thảo cũng giành HCV Giải điền kinh vô địch châu Á với thành tích 6,54m.

Bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp của Thu Thảo đến vào năm 2018 tại Asiad 18 tổ chức ở Indonesia khi mang về tấm HCV danh giá ở nội dung nhảy xa với thành tích 6,55m. Đây là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam ở đấu trường Asiad. 

Sau Asiad 18, Thu Thảo có thời gian nghỉ tập luyện 2 năm vì lý do cá nhân. Năm 2021, cô gái sinh ra tại Ba Vì đã trở lại và lại ngay lập tức lên ngôi vô địch quốc gia. Tuy nhiên, những chấn thương liên tục khiến Thu Thảo không thể trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Tại SEA Games 32, Thu Thảo giành HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong khi đó, ở Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 kết thúc ngày 27/10, Thu Thảo thi đấu và giành HCB.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đánh thức công trình văn hóa, thể thao còn “đắp chiếu”

Đánh thức công trình văn hóa, thể thao còn “đắp chiếu”

14 May, 05:08 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nhiều công trình văn hóa, thể thao rơi vào cảnh “xây xong rồi… đắp chiếu”, không phát huy hết công năng, gây lãng phí nguồn lực, các chuyên gia cho rằng cần phải có tư duy quản trị mới theo hướng công trình công – quản trị tư.

Lửa thử vàng

Lửa thử vàng

29 Apr, 06:22 AM

Kinhtedothi - Hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2025 (SEA Games 33), thể thao Việt Nam lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó mục tiêu chính là đứng top 3 SEA Games 33, có thể vươn lên vị trí thứ 2, xa hơn là mục tiêu tại Asiad và Olympic.

Bế mạc Giải bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2025

Bế mạc Giải bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô năm 2025

22 Apr, 01:59 PM

Kinhtedothi - Ngày 22/4, tại sân vận động quận Hoàng Mai đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X - năm 2025 và kỷ niệm 10 năm tổ chức Giải.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ