Nhà xuất bản Pearson quyết định bán tờ Finacial Times

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện của nhà xuất bản Person hôm nay (23/7) xác nhận đang trong quá trình thảo luận với các khách hàng tiềm năng như hãng tin Bloomberg, nhà xuất bản Đức Axel Springer và hãng thông tấn Thomson Reuters.

Sau gần 60 năm sở hữu Financial Times, nhà xuất bản Anh Pearson đã quyết định sẽ bán tờ báo chuyên về tài chính uy tín này. Lãnh đạo của nhà xuất bản Pearson cho biết đã đến lúc phải tập trung mọi nguồn lực vào chiến lược kinh doanh chính của mình là xuất bản giáo dục thay vì đầu tư dàn trải vào lĩnh vực truyền thông.
Nhà xuất bản Pearson quyết định bán tờ Finacial Times - Ảnh 1
 
Kết quả thương thảo có thể được công bố trong ngày mai (24/7) và nhiều khả năng giá trị của thương vụ này sẽ lên tới 1 tỷ bảng.

Nhà xuất bản 171 năm tuổi đời này còn là cổ đông lớn của Penguin Random House – nhà xuất bản chuyên về văn học và sách thiếu nhi đình đám nhất hiện nay.

Cổ phiếu của Pearson đã tăng 2,2% sau khi thông tin bán tạp chí Financial Times được công bố.