Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhận án chung thân vì giúp kẻ say

Kinhtedothi - TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Âu Hải Hưng về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 14/6/2025, anh Nguyễn Chí C và Âu Quang Huy (em trai Hưng) cùng ngồi uống bia tại quán ở đầu ngõ trên phố Hoa Lâm (Hà Nội). Khoảng 1h30 ngày 15/6/2025, Huy thấy anh Âu Quang Đồng đi qua nên gọi vào uống bia cùng. 1h40 phút cùng ngày, thấy anh Huy say, anh C và anh Đồng đưa anh Huy về nhà.

Bị cáo Hưng tại toà

Về đến cổng nhà anh Huy, anh C và anh Đồng phải dìu anh Huy xuống xe. Do say, anh Huy không vào nhà mà to tiếng chửi bới. Lúc đó, Hưng tưởng em mình bị đánh nên vào bếp lấy 2 con dao ra gây sự. Bị cáo lao vào đâm anh C nhưng không trúng. Thấy vậy, mẹ của bị cáo ôm, can ngăn con trai.

Người mẹ cố giằng lấy 2 con dao cất vào trong bếp. Trong khi đó, anh Huy giải thích với anh trai rằng, anh C là bạn, đưa anh Huy về nhà và không có mâu thuẫn. Lúc đó bị cáo Hưng hẹn hôm sau sẽ lên nhà xin lỗi.

Nhưng anh C thách thức: “Bây giờ ông thích chơi kiểu gì, báo công an hay gọi xã hội?”. Do bực tức về lời nói của anh C nên Hưng lại chạy vào nhà lấy 1 con dao đuổi đâm anh C.

Anh C bỏ chạy được khoảng 30-50m thì bị Hưng đuổi kịp, cả hai lao vào nhau xô xát. Cuối cùng, bị cáo Hưng cầm dao đâm vào lưng anh C. Nạn nhân cố đi bộ về nhà, nhưng đi được một đoạn thì gục ngã. Anh C được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhưng đã tử vong ngoại viện do vết thương quá nặng. Đến 7h cùng ngày, Âu Hải Hưng đến Công an phường Việt Hưng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Về hành vi của người mẹ, cơ quan tố tụng cho rằng, sau khi sự việc xảy ra, bà đã dọn dẹp, rửa khu vực hiện trường vụ án để không làm ảnh hưởng hàng xóm xung quanh chứ không phải cố tình xóa dấu vết. Sau đó, mẹ bị cáo đã đến cơ quan công an khai báo. Do đó, mẹ bị cáo không có hành vi che giấu hoặc không tố giác tội phạm, không bị đề cập xử lý.

Về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, cáo trạng xác định bị cáo đã sử dụng 3 con dao. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội kết luận đối với các con dao gửi giám định: dao sắc, nhọn, thuộc Phụ lục 5, danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tòa đã tuyên bị cáo án tù chung thân về tội “Giết người”, 6 năm tù tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là tù chung thân.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Triệt phá nhóm đối tượng mua bán “cỏ Mỹ” tại Đà Nẵng: cảnh báo tình trạng sinh viên sa vào tệ nạn ma túy

Triệt phá nhóm đối tượng mua bán “cỏ Mỹ” tại Đà Nẵng: cảnh báo tình trạng sinh viên sa vào tệ nạn ma túy

04 Dec, 10:47 AM

Kinhtedothi - Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ”, kịp thời ngăn chặn đường dây nhỏ lẻ nhưng có tính chất lôi kéo nhiều người tham gia, đặc biệt là sinh viên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ