Nhân dân Thủ đô bình yên đón chào năm mới 2018

Đông Phong + Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển khai đợt cao điểm phòng, chống các loại hình tội phạm từ giữa tháng 12/2017, lực lượng Công an Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân về Thủ đô vui đón Tết Dương lịch 2018.

Theo đó, song song với thực hiện mệnh lệnh tuần tra, kiểm soát hành chính về đêm tại Thủ đô, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội phối hợp chặt chẽ với công an địa bàn làm tốt công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật nơi công cộng trong 3 ngày Nhân dân nghỉ Tết Dương lịch 2018. Phạm pháp hình sự nghiêm trọng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép đã không xẩy ra tại Thủ đô.
 Lực lượng Công an Hà Nội kiểm soát hành chính, đảm bảo an ninh trật tự tại trên địa bàn.
Thông tin về nhiệm vụ 15 tổ công tác 141 và công tác điều tiết giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, thiếu tá Vũ Văn Hoài Đội trưởng đội tuyên truyền, Phòng CSGT (PC 67, Công an Hà Nội) cho biết: Các tổ công tác 141 lập chốt kiểm tra theo kế hoạch trước đó, tập trung xử lý đối tượng thanh niên càn quấy vi phạm Luật giao thông, lạng lách đánh võng, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông, phòng chống đua xe trái phép...Qua đó, đã xử lý 309 trường hợp, tạm giữ 40 phương tiện vi phạm Luật giao thông. Bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ 3 vụ, 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, tang vật: 01 gói nghi ma túy, 02 xe mô tô nghi tang vật…

Đặc biệt, PC 67 phối hợp với các lực lượng khác huy động 234 lượt cán bộ, chiến sỹ trên 12 chốt phòng ngừa đua xe và cổ vũ đua xe trái phép địa bàn nội thành và 6 tổ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn ngoại thành từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng.

Trong đêm và rạng sáng các ngày 30, 31/12/2017 và rạng sáng ngày 01/01/2018 trên địa bàn Thủ đô không xảy ra đua xe trái phép. Trong công tác dẫn và bảo vệ đoàn, các tổ công tác bảo vệ an toàn Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương cùng 5 điểm diễn ra sự kiện văn hóa, văn nghệ chào mừng năm mới 2018… Tình hình tham gia giao thông tại các bến xe, các trục đường chính ra, vào Thủ đô và các tuyến phố diễn ra sự kiện văn hoá gia tăng đột biến nhưng không diễn ra tình trạng ùn, tắc kéo dài…

Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra, phòng tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an Hà Nội) thông tin, đêm giao thừa đón năm mới 2018, lực lượng PC 45 ứng trực 100% quân số, kết hợp công tác tuần hành và hoá trang mật phục quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và nhiều điểm công cộng khác trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo cho người dân vui chơi an toàn. Trước đó, công tác gọi hỏi, răn đe các loại đối tượng hình sự, có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật đã được lực lượng PC45 thực hiện nhằm phòng, chống từ xa hoạt động tội phạm. Cùng đó, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát hành chính, phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp có hiệu quả cùng các tổ công tác 141 trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt theo kế hoạch…

Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ nay đến hết tháng 2/2018, toàn bộ lực lượng công an TP tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá, trên cơ sở đó giải quyết tại chỗ những vấn đề phức tạp mới nổi lên về an ninh, trật tự.

Xây dựng, triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra tại Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động văn hoá, lễ hội đầu Xuân. Cùng với đó có kế hoạch giải quyết số đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, rối loạn tâm thần do sử dụng ma tuý và các chất kích thích gây ra… Tuyệt đối giữ vững an toàn, trật tự xã hội theo địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.