Nhân lên niềm tự hào quê hương Thanh Oai

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội thi tuyên truyền giới thiệu lịch sử địa phương huyện Thanh Oai năm 2023 là dịp để thiếu nhi Thanh Oai tìm hiểu sâu về những giá trị lịch sử, văn hoá của địa phương, từ đó nuôi dưỡng, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước.

Ngày 28/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Thanh Oai phối hợp tổ chức hội thi Tuyên truyền, giới thiệu lịch sử địa phương huyện Thanh Oai năm 2023.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan và Ban Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho 24 đội thi.
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan và Ban Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho 24 đội thi.

Bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc

Hội thi lần đầu tiên được tổ chức nhằm giáo dục lòng tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương Thanh Oai anh hùng. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn huyện được trao dồi kiến thức, kỹ năng. 

Phần thi tuyên truyền đặc sắc của Trường Tiểu học Dân Hòa.
Phần thi tuyên truyền đặc sắc của Trường Tiểu học Dân Hòa.

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình – Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết: Hội thi tuyên truyền giới thiệu lịch sử địa phương huyện Thanh Oai năm 2023 là cơ hội để học sinh tìm hiểu sự hình thành và phát triển của các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện, giúp các em bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Từ đó giáo dục ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phấn đấu học tập để góp phần xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhiều làng nghề tiêu biểu của huyện Thanh Oai được giới thiệu hấp dẫn trong tiết mục của Trường Tiểu học Cự Khê.
Nhiều làng nghề tiêu biểu của huyện Thanh Oai được giới thiệu hấp dẫn trong tiết mục của Trường Tiểu học Cự Khê.

Với chủ đề “Giới thiệu về các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, nội dung cuốn sách Địa chí Thanh Oai”, 24 đội thi đến từ 24 trường tiểu học trên địa bàn huyện trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, Tuyên truyền và Năng khiếu.

Hội thi diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn. Ở màn chào hỏi, các đội đã giới thiệu đầy đủ, ngắn gọn, súc tích về các thành viên, quê hương mình. Với phong cách tự tin, chất giọng truyền cảm, ở phần thi tuyên truyền các đội mang đến những bài tuyên truyền giới thiệu rõ nét về thành tựu nổi bật, danh thắng, truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, danh nhân quê hương.

Phần thi Tuyên truyền hay nhất thuộc về Trường Tiểu học Kim Bài.
Phần thi Tuyên truyền hay nhất thuộc về Trường Tiểu học Kim Bài.

Tiêu biểu như các Trường: Tiểu học Bình Minh giới thiệu về Đền Quốc tổ Lạc Long Quân; Tiểu học Mỹ Hưng giới thiệu về Lịch sử Đảng bộ huyện; Tiểu học Cự Khê giới thiệu nghề làm tương, miến Cự Đà; Tiểu học Hồng Dương giới thiệu đình Sàn thôn Tảo Dương…

Phần thi Năng khiếu, các đội lựa chọn những hình thức năng khiếu nghệ thuật có nội dung phù hợp với chủ đề hội thi, thể hiện tinh thần trong sáng, tự tin, năng động với các tiết mục hát dân ca, hát văn, nhảy đương đại, múa…

Sân chơi của những tuyên truyền viên nhỏ tuổi

Đại diện Ban giám khảo hội thi, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Bích Thủy đánh giá, các bài tuyên truyền được lựa chọn bám sát chủ đề hội thi, phần minh họa sáng tạo, có điểm nhấn, nét đặc sắc riêng. Đặc biệt, trong nội dung một số bài tuyên truyền, các đội đưa ra được những giải pháp góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa địa phương trong thời gian tới.

Nhân lên niềm tự hào quê hương Thanh Oai  - Ảnh 1
Nhân lên niềm tự hào quê hương Thanh Oai  - Ảnh 2
Nhân lên niềm tự hào quê hương Thanh Oai  - Ảnh 3
Nhân lên niềm tự hào quê hương Thanh Oai  - Ảnh 4
 

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Các thí sinh đã thể hiện mình không chỉ là những tuyên truyền viên nhỏ tuổi tài năng, mà còn là các diễn viên nhí với khả năng diễn xuất tài tình, dẫn dắt một cách khéo léo, lôi cuốn khán giả vào những câu chuyện về danh nhân, danh hương sinh động, hấp dẫn mà không kém phần hào hùng, xúc động.

Nhà giáo Ngô Viết Thành – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Viên II chia sẻ: “Hội thi thực sự rất bổ ích, mang lại cho các con nhiều kiến thức về lịch sử địa phương. Bằng việc giới thiệu toàn tập về cuốn Địa chí Thanh Oai, thiếu nhi Thanh Oai muốn góp tiếng nói tới tất cả người dân trong nước và quốc tế có thể biết đến lịch sử Thanh Oai với nhiều trang sử đẹp đẽ, huy hoàng. Mong rằng hội thi năm nào cũng được tổ chức 1 lần vào dịp Hè để các con có thể nhớ lại tất cả những dấu ấn, dấu tích đẹp nhất của quê hương Thanh Oai anh hùng”.

Tiết mục năng khiếu hát văn đặc sắc của Trường  Tiểu học Cao Viên II.
Tiết mục năng khiếu hát văn đặc sắc của Trường  Tiểu học Cao Viên II.

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn thể hiện tiết mục hát văn, cậu bé Nguyễn Nhật Duy, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Cao Viên II vô cùng hồi hộp. Nhưng Duy cùng các bạn đã hoàn thành tốt phần thi trong tràng pháo tay giòn giã của khán giả. “Được tham gia hội thi, con rất vui, thấy mình tự tin hơn. Nhờ hội thi mà con thêm yêu phong cảnh quê hương, yêu nét đẹp đậm chất dân gian của di tích đình, đền, chùa nơi mình sinh ra và lớn lên” - Duy chia sẻ. 

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.

Nhiều thầy cô, học sinh cho biết, cô và trò đã cùng nhau tập luyện gần 1 tháng để có những tiết mục đặc sắc nhất mang tới hội thi tranh tài. Không quản thời tiết nắng nóng, tất thảy thầy cô và học sinh đều rất hào hứng với chủ đề tìm hiểu lịch sử quê hương, đất nước.

Hội thi đã thành công rực rỡ và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần ham học hỏi để hiểu rõ hơn về truyền thống hào hùng của cha ông, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước; biết trân trọng, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa địa phương cũng như rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

 

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Trường Tiểu học Dân Hòa; 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải phụ gồm: Chào hỏi ấn tượng nhất cho Trường Tiểu học Tân Ước; Tuyên truyền hay nhất cho Trường Tiểu học Kim Bài và Năng khiếu đặc sắc nhất cho Trường Tiểu học Cao Viên II.