Nhân rộng những không gian văn hóa sáng tạo giữa lòng Thủ đô
Kinhtedothi – Nhiều hoạt động, sân chơi sáng tạo được tổ chức trên địa bàn Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng đã góp phần quảng bá hình ảnh một Thủ đô văn hiến, mến khách và đầy sáng tạo.
Rộn ràng các không gian, hoạt động sáng tạo
Hai tuần trở lại đây, công chúng Thủ đô có thêm một điểm hẹn văn hóa ý nghĩa khi dự án “Âm nhạc cuối tuần” được chính thức khởi động vào chiều Chủ nhật hàng tuần tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. “Mở hàng” của dự án là NSƯT Quyền Văn Minh và Câu lạc bộ Bình Minh Jazz mang đến âm hưởng Jazz phóng khoáng bên không gian Hồ Gươm cổ kính, vừa hiện đại, vừa hoài niệm.
NSƯT Quyền Văn Minh mang nhạc Jazz đến không gian mở bên Hồ Gươm.
Chương trình đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng nghệ thuật với sự xuất hiện của những tên tuổi gạo cội, song hành cùng lực lượng giảng viên, sinh viên từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp. Chia sẻ về dự án “Âm nhạc cuối tuần” do Sở VH&TT Hà Nội triển khai, NSƯT Quyền Văn Minh cho biết, từ lâu, nhạc jazz vốn chỉ được biểu diễn trong các club, nhà hát... Tuy nhiên, việc biểu diễn tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, giữa một không gian văn hóa mở bên Hồ Gươm đã đưa loại hình âm nhạc này đến gần hơn với công chúng.
Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, trong đời sống tinh thần của người Tràng An, âm nhạc vốn luôn giữ vai trò như một nhịp thở, là cầu nối gắn kết cộng đồng. Việc lựa chọn Nhà Bát Giác làm địa điểm tổ chức cho thấy tư duy khai thác giá trị "kép": vừa phát huy công năng của các không gian công cộng, vừa biến di sản kiến trúc trở thành phông nền sống động cho nghệ thuật.
“Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng một điểm hẹn văn hóa quen thuộc vào mỗi dịp cuối tuần, nơi âm nhạc được vang lên giữa không gian lịch sử linh thiêng, tạo nên trải nghiệm thưởng thức vừa sang trọng, vừa gần gũi cho cả người dân và du khách" - bà Bạch Liên Hương cho biết.
Thời gian gần đây, không gian Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng trở thành điểm đến được nhiều người yêu thích khi nơi đây tổ chức các hoạt động trải nghiệm di sản, triển lãm, trình diễn nghệ thuật, workshop sáng tạo và các chương trình giáo dục dành cho cộng đồng.
Dự án “Âm nhạc cuối tuần” do Sở VH&TT Hà Nội triển khai mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng Thủ đô và du khách.
Mới đây nhất, trong hai ngày cuối tuần qua (6 – 7/12), workshop “Hơi thở làng nghề - trải nghiệm tranh gỗ - tranh dân gian Đông Hồ” đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Theo đó, cả trẻ em và người lớn khi đến đây đều được giới thiệu về nguyên liệu, kỹ thuật tranh gỗ, có thể tự tay in, tô, hoàn thiện một bức tranh.
Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức màn biểu diễn rối cạn Tế Tiêu vui tươi, gần gũi mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Mỹ Đức, Hà Nội. “Hồ Văn thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng và phát huy những giá trị truyền thống của Việt Nam tới du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là thế hệ trẻ” – một du khách nhận xét.
Thúc đẩy hình ảnh một Hà Nội trẻ trung, năng động
Từ ngày 19 – 21/12 tới đây, chuỗi các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Hà Nội Đẹp Sound” sẽ diễn ra tại Phố Sách Hà Nội 19/12, phường Cửa Nam, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm văn hóa, âm nhạc, ẩm thực mới lạ cho người dân và du khách.
Lấy cảm hứng từ câu hát “Hà Nội đẹp sao!” trong ca khúc “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, chủ đề “Hà Nội Đẹp Sound” tái hiện vẻ đẹp Hà Nội qua những thanh âm đặc trưng của đời sống đô thị về đêm.
Trong 3 ngày diễn ra chương trình, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch đêm thú vị như tour xe đạp đêm “Hà Nội Đẹp Sound”; trải nghiệm “Bản đồ ẩm thực du lịch Hà Nội”; Hội sách Đinh Tỵ với nhiều hoạt động đọc sách – trải nghiệm sáng tạo, gồm: trưng bày, giới thiệu sách, workshop.
Giới trẻ hào hứng tham gia trải nghiệm và tìm hiểu về tranh Đông Hồ.
Ngoài ra, chương trình còn có Không gian sáng tạo – tương tác với các buổi trình diễn nghệ thuật; không gian trang trí nghệ thuật kết hợp thị giác – âm thanh theo chủ đề Giáng sinh và Hà Nội; khu xe đẩy ẩm thực, quà tặng, lưu niệm; tương tác nhạc cụ tại “Hà Nội Đẹp Sound Studio”; workshop vẽ và trang trí đĩa CD tại “Xưởng đĩa dấu ấn”.
Thông qua chuỗi hoạt động sáng tạo, chương trình mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa Hà Nội, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào của người dân. Đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch đêm an toàn, thân thiện và giàu sức hút.
Năm 2019, Hà Nội chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế. Đây là công cụ và cam kết quan trọng giúp hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Từ đó đến nay, với sự quan tâm của TP, nhiều không gian, sân chơi sáng tạo đã ra đời, mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho công chúng. Có thể nói, Hà Nội là nơi tập trung nguồn lực sáng tạo và là nơi có số lượng không gian văn hóa sáng tạo nhiều nhất cả nước.
Theo kế hoạch về tổ chức các hoạt động của Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2025, TP thúc đẩy hoạt động kết nối, mở rộng hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội với các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế, công nghiệp sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.
Tổ hợp sáng tạo COMPLEX 01 sôi động với nhiều chương trình, hoạt động sáng tạo.
Theo Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Bạch Liên Hương, trong những năm qua, cộng đồng sáng tạo và không gian sáng tạo tại Hà Nội đã không ngừng nỗ lực đổi mới, trở thành những điểm sáng về thiết kế, văn hóa, nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, khởi nghiệp sáng tạo. Không chỉ là nơi ươm mầm những ý tưởng mới mẻ, các không gian sáng tạo còn đóng vai trò cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa cộng đồng địa phương và quốc tế.
“Chính từ những hoạt động bền bỉ, những dự án ý nghĩa của cộng đồng sáng tạo, hình thành các không gian sáng tạo, diện mạo văn hóa của Hà Nội ngày càng trở nên đa dạng hơn. Các không gian sáng tạo thực sự là những "hạt nhân đổi mới", góp phần mạnh mẽ trong việc xây dựng bản sắc văn hóa sáng tạo đặc trưng của Thủ đô, phát triển kinh tế sáng tạo và thúc đẩy hình ảnh một Hà Nội trẻ trung, năng động, hiện đại mà vẫn đậm đà truyền thống” – bà Bạch Liên Hương nhìn nhận.

Hà Nội tiếp tục triển khai Dự án “Âm nhạc cuối tuần” phục vụ cộng đồng
Kinhtedothi - Dự án “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục được Sở VH&TT Hà Nội triển khai tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ và các ngày Chủ nhật hàng tuần.

Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên Hồ Gươm
Kinhtedothi - Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở VH&TT Hà Nội chính thức khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần".

Hà Nội khẳng định vị thế Thành phố Sáng tạo
Kinhtedothi - Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 vừa khép lại trong rộn ràng những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, không gian sáng tạo trải dài tại nhiều di tích, địa điểm trên địa bàn Thủ đô, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách. Thông qua sự kiện này, Hà Nội một lần nữa khẳng định vị thế một Thành phố Sáng tạo, trái tim văn hóa của cả nước.






