Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhan sắc của cô gái Hà Nội sinh năm 2005 lên ngôi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

Kinhtedothi - Tối 15/11, chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Lan tỏa bản sắc – Kết nối toàn cầu” chính thức diễn ra tại khu du lịch Mộc Châu Island, phường Mộc Châu, Sơn La với sự tham dự của hàng ngàn khán giả, du khách.

Chung kết cuộc thi diễn ra vào đúng thời điểm cả nước tưng bừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và cũng là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đã góp phần tôn vinh truyền thống đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, củng cố niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh văn minh, hạnh phúc.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Nguyên Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La; đại diện các doanh nghiệp tài trợ và Ban tổ chức cuộc thi.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh STV, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Sơn La; tiếp sóng trên kênh truyền hình địa phương của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần Minh Phương giành vương miện Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

Sân khấu đêm chung kết được thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ chiếc khăn Piêu, hoa ban và vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc, kết hợp hoa văn thổ cẩm và hoa đào, với hệ thống ánh sáng chuyển động tinh tế. Từng chi tiết, từ vị trí chỗ ngồi khán giả, lối di chuyển của thí sinh đến hệ thống camera trực tiếp, đều được tính toán kỹ lưỡng, thể hiện sự chuyên nghiệp của Ban tổ chức.

Thạc sĩ - Doanh nhân Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, chia sẻ: “Việt Nam được biết đến là đất nước của 54 dân tộc, 54 sắc màu văn hóa hòa quyện trong một bản hòa ca thống nhất mà đa dạng. Mỗi nếp áo, mỗi điệu múa, mỗi phong tục, lễ hội… đều chứa đựng trong đó linh hồn của dân tộc. Và chính những giá trị văn hóa ấy khi được lan tỏa đúng cách sẽ trở thành nguồn tài nguyên vô giá cho du lịch, là sức mạnh mềm để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Thí sinh Trần Minh Phương có ngoại hình hài hòa, phong thái ổn định trên sân khấu và được đánh giá là giữ tinh thần xuyên suốt trong quá trình tham gia cuộc thi.

Từ ý niệm ấy, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam ra đời, không chỉ để tôn vinh nhan sắc, mà quan trọng hơn để tôn vinh trí tuệ, lòng tự hào dân tộc và tinh thần hội nhập của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.

Thạc sĩ - Doanh nhân Đàm Hương Thủy nhấn mạnh những giá trị nhân văn mà cuộc thi hướng tới: “Đó là hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho nét đẹp người phụ nữ Việt Nam - dịu dàng nhưng bản lĩnh, truyền thống mà hiện đại. Cuộc thi là cơ hội để các thí sinh được trải nghiệm, được học hỏi, được thấu hiểu sâu hơn về văn hóa, con người và bản sắc quê hương mình. Và quan trọng hơn, là cầu nối giữa văn hóa và du lịch, để mỗi thí sinh trở thành “đại sứ du lịch”, mang hình ảnh Sơn La và Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”.

Đồng chí Hà Trung Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, khẳng định, đêm Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam là một sự kiện văn hóa - du lịch, đồng thời là hành trình tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu - những người hội tụ được vẻ đẹp truyền thống và tinh thần hiện đại, dám thể hiện tài năng, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Ông cho rằng, đây là cơ hội để các thí sinh trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế; đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế địa phương phát triển bền vững. Tỉnh Sơn La xem sự kiện lần này như dịp đặc biệt để giới thiệu đến du khách một vùng đất giàu tiềm năng: thiên nhiên hùng vĩ với những cảnh quan làm say đắm lòng người, khí hậu trong lành, con người thân thiện mến khách. Đến đây, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa bản địa, nơi con người giản dị, thân thiện và đậm đà bản sắc. Cuộc thi là hành trình lan tỏa tinh thần du lịch Việt Nam thân thiện, cởi mở, giàu bản sắc, góp phần khẳng định hình ảnh Sơn La - Tây Bắc như điểm đến của văn hóa, của thiên nhiên và của những trải nghiệm đáng nhớ.

Trong đêm chung kết, 30 thí sinh trải qua 3 phần thi: trình diễn áo dài, trình diễn bikini và trang phục dạ hội sắc màu dân tộc.

Ở phần thi đầu tiên, các thí sinh khoác lên mình tà áo dài đất Việt kết hợp cùng những bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao như những đường dệt, hoa văn, đặc biệt là chất liệu di sản thổ cẩm... trong bộ sưu tập “Sắc màu thổ cẩm” của nhà thiết kế Cao Thu Vân. Mỗi bộ trang phục trong bộ sưu tập là một tác phẩm nghệ thuật kể về văn hóa, thiên nhiên và truyền thống phong phú của các dân tộc. Các người đẹp thể hiện trọn vẹn sự duyên dáng, e ấp nhưng không kém phần rạng rỡ và hiện đại khi khoác lên mình bộ áo dài truyền thống. Qua đó, các thí sinh có dịp lan tỏa niềm tự hào về trang phục truyền thống, khẳng định vai trò của áo dài trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Phần trình diễn bikini mang đến năng lượng trẻ trung, mạnh mẽ và đầy sức sống. Trong những thiết kế hiện đại và khỏe khoắn, các thí sinh tự tin khoe vẻ đẹp hình thể được rèn luyện nghiêm túc, cùng phong thái tắn. Qua phần thi, các thí sinh thể hiện sự tự tin và tinh thần hiện đại của người phụ nữ Việt. Mỗi khoảnh khắc trên sân khấu đều cho thấy họ đã nỗ lực rất nhiều trong suốt hành trình vừa qua.

Phần thi trình diễn trang phục dạ hội sắc màu dân tộc là một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc tại vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025. Phần thi mang đến một không gian nghệ thuật rực rỡ, hòa quyện nét đẹp truyền thống và sự sáng tạo hiện đại. Trình diễn những bộ trang phục dạ hội nằm trong bộ sưu tập “Tinh hoa dân tộc Việt” của nhà thiết kế Triệu Lệ Quân, mỗi thí sinh kể một câu chuyện riêng, bằng chất liệu, họa tiết và màu sắc đặc trưng của thổ cẩm Tây Bắc. Với phong thái tự tin, thí sinh khéo léo phô diễn vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch mà vẫn đậm đà bản sắc. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phần thi còn giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch các địa phương.

Sau 3 phần thi, BTC đã chọn ra Top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, đó là các thí sinh: Trần Minh Phương, Trần Thị Thúy Tiên, Dương Thị Thanh Trúc, Kha Thị Thơ, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền Diệu, Chu Thị Ngọc Ánh, Hoàng Vũ Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Việt, Trần Thị Hải Yến.

Top 5 Trần Minh Phương, Trần Thị Thúy Tiên, Kha Thị Thơ, Dương Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Như Quỳnh được chọn vào phần thi ứng xử. Các thí sinh bốc thăm chọn đề tài thi ứng xử và trả lời trong 1 phút 30 giây. Nhận các câu hỏi về đề tài: du lịch và trách nhiệm, phát triển du lịch cộng đồng, sức mạnh của văn hóa dân tộc, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản sắc và hội nhập… hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin chia sẻ suy nghĩ của mình.

Sau các phần thi, BTC Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã trao các giải thưởng phụ: Người đẹp có làn da đẹp: Trần Thị Hải Yến- 123; Người đẹp ảnh: Kha Thị Thư- 318; Người đẹp Áo dài Việt Nam: Lê Thị Huyền Trang- 568; Người đẹp truyền cảm hứng: Dương Thị Thanh Trúc- 188; Người đẹp tài năng: Nguyễn Thị Như Quỳnh – 210; Người đẹp du lịch: Nguyễn Ngọc Việt- 086; Người đẹp hình thể: Trần Thị Thúy Tiên- 422; Người đẹp nhân ái: Nguyễn Hương Linh- 492; Người đẹp thuyết trình hay nhất về du lịch và dân tộc Việt Nam: Hoàng Vũ Ngọc Ánh -229; Người đẹp Sơn La: Nguyễn Thị Huyền Diệu- 251; Người đẹp bản sắc dân tộc: Hồ Thị Lệ Quân – 399; Người đẹp được khán giả yêu thích nhất: Chu Thị Ngọc Ánh- 256

Khoảnh khắc được mong chờ nhất đêm chung kết, BTC đã trao vương miện Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 cho thí sinh Trần Minh Phương, SBD 402, sinh năm 2005, đến từ Hà Nội. Cô cũng giành giải phụ Người đẹp có gương mặt đẹp nhất.

Tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, Trần Minh Phương gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng, phong thái tự nhiên, thanh lịch và cuốn hút trên sân khấu.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Minh Phương còn truyền cảm hứng bằng tinh thần nỗ lực, sự kiên trì và lòng nhân ái. Cô luôn thể hiện sự quyết tâm, năng lượng tích cực và niềm tự hào về quê hương trên hành trình chinh phục vương miện, lan tỏa hình ảnh người con gái Việt Nam trẻ trung, duyên dáng, thông minh và bản lĩnh.

Đảm nhận sứ mệnh mới, tân Hoa hậu sẽ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Sơn La, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Các danh hiệu Á hậu được trao cho các thí sinh: Á hậu 1 Trần Thuỵ Thuý Tiên – SBD 422- TP Huế; Á hậu 2 Kha Thị Thơ SBD 318- Nghệ An; Á hậu 3 Dương Thị Thanh Trúc –SBD 188- Thanh Hóa; Á hậu 4 Nguyễn Thị Như Quỳnh- SBD 210- Hà Tĩnh

Đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được tổ chức công phu, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả và góp phần tôn vinh Mộc Châu - điểm đến du lịch đặc sắc của vùng Tây Bắc.

Trong chương trình, khán giả còn được mãn nhãn với những màn trình diễn sôi động, ấn tượng của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Tâm điểm là ca sĩ Tùng Dương với ba tiết mục: Chiếc khăn Piêu, Tái sinh và Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Rapper Double2T - “Người miền núi chất” khuấy động sân khấu với các bản hit À Lôi và Em bé chất cùng em bé Xệ Xệ, mang tinh thần hip-hop hiện đại hòa vào văn hóa Tây Bắc, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Chương trình còn có sự góp mặt của Minh Lam - Quán quân Tinh hoa nhí Việt Nam 2025 với ca khúc Nhà em ở lưng đồi, và tiết mục Chính là anh của Cao Minh Thiên Tùng cùng Hưng Nguyễn. Đặc biệt, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La mang đến những tiết mục đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc, biến đêm Chung kết thành lễ hội văn hóa nghệ thuật đa sắc màu, tôn vinh truyền thống dân tộc.

Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã khép lại với việc tìm ra Tân Hoa hậu và Á hậu và chủ nhân các giải thưởng phụ, hoàn thành hành trình nhiều tháng chuẩn bị và tranh tài của top 30 thí sinh xuất sắc nhất. Trước thềm đêm Chung kết, các thí sinh đã trải qua hành trình khám phá và trải nghiệm những nét văn hóa cùng cảnh sắc thiên nhiên của Mộc Châu (Sơn La) thông qua series truyền hình thực tế. Những hoạt động này không chỉ giúp họ hiểu sâu hơn về cảnh quan và đời sống văn hóa mà còn cảm nhận sâu sắc sự chân thành, mến khách của con người nơi đây. Nhờ đó, mỗi thí sinh trở thành một “đại sứ du lịch”, lan tỏa hình ảnh Tây Bắc đến du khách trong và ngoài nước.

Đêm Chung kết diễn ra trọn vẹn với đêm thi chỉn chu về chuyên môn và hình ảnh. Cuộc thi để lại dấu ấn rõ nét với thông điệp quảng bá văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, đồng thời mở ra cơ hội để Sơn La thu hút thêm du khách và triển khai các hoạt động truyền thông điểm đến trong thời gian tới.

Trịnh Mỹ Anh - Cô gái Hà Nội lập kỳ tích tại Miss Earth Hoa hậu Trái đất 2025

Trịnh Mỹ Anh - Cô gái Hà Nội lập kỳ tích tại Miss Earth Hoa hậu Trái đất 2025

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Tường lửa Tràng An”: Cú bứt phá của phim truyền hình hình sự, chạm đến nỗi đau thời đại số

“Tường lửa Tràng An”: Cú bứt phá của phim truyền hình hình sự, chạm đến nỗi đau thời đại số

14 Nov, 03:08 PM

Kinhtedothi - Là bộ phim truyền hình đầu tiên tại Việt Nam khai thác chuyên sâu đề tài tội phạm công nghệ cao, “Tường lửa Tràng An” không đơn thuần là một tác phẩm giải trí, mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa – xã hội, phản ánh chân thực cuộc chiến thầm lặng giữa lực lượng Công an và các đường dây tội phạm mạng tinh vi.

Phim của Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin ngập cảnh hôn

Phim của Jang Ki Yong và Ahn Eun Jin ngập cảnh hôn

14 Nov, 02:36 PM

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Dynamite Kiss” (Nụ hôn bùng nổ) đã có khởi đầu khả quan khi lên sóng 2 tập đầu tiên trên đài SBS với rating lần lượt là 4,5% và 4%, theo Nielsen Korea.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ