Kinhtedothi - Tổ chức công đoàn Samsung Electronics ở Hàn Quốc cho biết vào thứ Hai rằng họ sẽ bắt đầu một cuộc đình công quy mô lớn cho đến khi các yêu cầu về mức lương và thời gian nghỉ phép được đáp ứng.
Trụ sở Samsung tại Suwon, Hàn Quốc. Ảnh Kim Hong-ji
Dự kiến đợt đình công này sẽ gây nhiều thiệt hại cho tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, sau cuộc đình công một ngày diễn ra vào tháng trước.
Liên đoàn Công nhân Samsung Electronics (NSEU), với khoảng 28.000 thành viên và chiếm hơn 20% lực lượng lao động của công ty, dự định bắt đầu cuộc đình công vào ngày 8/7, yêu cầu công ty cải thiện hệ thống khen thưởng và tăng số lượng ngày nghỉ phép hàng năm thêm 1 ngày.
"Chúng tôi tuyên bố đình công quy mô lớn từ hôm nay,” ông Son Woo-mok, Chủ tịch NSEU, cho biết trên một buổi phát sóng trực tiếp trên YouTube.
Samsung Electronics chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Tháng trước, công đoàn đã tổ chức một cuộc đình công bằng cách sử dụng kỳ nghỉ phép hàng năm, nhưng vào thời điểm đó công ty cho biết đã không có tác động tiêu cực đến sản xuất hoặc hoạt động kinh doanh.
Là nhà sản xuất chip và điện thoại thông minh lớn trên toàn cầu, Samsung Electronics đang đứng trước sức ép cạnh tranh ở một số lĩnh vực, bao gồm phát triển chip công nghệ cao thế hệ mới.
Gần đây, công ty đã thay thế người đứng đầu đơn vị phát triển bán dẫn.
Nếu tình trạng đình công diễn biến phức tạp, Samsung dự báo sẽ gặp khó khăn trong việc kinh doanh, đặc biệt là khi đang cố gắng chạy đua với các đối thủ cùng ngành.
Kinhtedothi - Samsung Electronics đã thay thế người đứng đầu mảng chip trong bối cảnh bị tụt lại phía sau so với đối thủ SK Hynik trong cuộc đua phát triển chip AI.
Kinhtedothi - CEO của Meta, Mark Zuckerberg đã thảo luận về hợp tác phát triển thiết bị thực tế mở rộng (XR) với các giám đốc điều hành của LG Electronics.
Kinhtedothi - Trong bối cảnh thương mại và lạm phát thế giới còn nhiều bất ổn, Hội nghị Sintra 2025 hé lộ cách các ngân hàng T.Ư điều chỉnh để giữ vững ổn định kinh tế toàn cầu.
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin là “một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp” khi đã hạn chế tối đa áp lực từ các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga.
Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, nước này sẽ nỗ lực thiết lập một “khuôn khổ đối tác chiến lược cùng có lợi” mới với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán song phương về thương mại.
Kinhtedothi - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tăng cường hợp tác phòng không với Mỹ.
Kinhtedothi - Ukraine đang đối mặt nguy cơ phòng không sụp đổ khi Mỹ tạm hoãn viện trợ vũ khí. Các hệ thống tên lửa Patriot, đạn pháo và tên lửa phòng không đang dần cạn kiệt, khiến thủ đô Kiev trở nên mong manh trước làn sóng không kích từ Nga.