Nhân Tháng hành động vì trẻ em 2021: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, diễn ra từ ngày 1/6 - 30/6.

Tại Hà Nội, các địa phương đã xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp quan tâm và bảo vệ trẻ em.
Xây dựng các giải pháp bảo vệ trẻ em

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã chủ động, linh hoạt truyền thông về chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em.
 Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty CP Sữa Việt Nam tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ảnh: Trần Oanh
Căn cứ vào tình hình thực tế, 100% các quận, huyện, thị xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Theo đó, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, hỗ trợ trong Tháng hành động vì trẻ em, nhất là nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Đồng thời tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Các địa phương thường xuyên rà soát, quản lý trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng để có những giải pháp ngăn ngừa, trợ giúp kịp thời.

Các quận, huyện tập trung giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại nhằm bảo đảm quyền trẻ em, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai. Đồng thời xem xét, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đối tượng vi phạm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở giáo dục... chậm trễ, thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em. Cùng với đó, tiến hành cải tạo môi trường sống đảm bảo an toàn cho trẻ tại gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Tặng nhiều suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Hiện nay, các quận, huyện, thị xã tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân để tặng quà, trao học bổng giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo... Trưởng phòng LĐTB&XH Cầu Giấy Nguyễn Quang Hồng thông tin: UBND quận đã quyết định trích quỹ Bảo trợ trẻ em tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 59 triệu đồng. UBND các phường huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và lắp thêm nhiều trang thiết bị vui chơi tại cộng đồng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

UBND quận Hà Đông chỉ đạo các ngành, đoàn thể, UBND các phường rà soát, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ thuộc hộ cận nghèo, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo điều trị dài ngày... “Hiện nay, Phòng LĐTBXH quận chủ trì rà soát toàn bộ danh sách hơn 500 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để xây dựng phương án hỗ trợ đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả” - Trưởng phòng LĐTB&XH quận Hà Đông Đỗ Minh Loan cho hay.

Phó trưởng Phòng LĐTB&XH Tây Hồ Nguyễn Thanh Tú cho biết: Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, quận đã tặng quà cho 60 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của 8 phường thuộc quận, mỗi suất 500.000 đồng, với tổng số tiền 30 triệu đồng. Trong kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, UBND huyện Đông Anh đề ra hoạt động tổ chức thăm hỏi, tặng quà 1/6 cho 18 trường mầm non trên địa bàn và trao kinh phí cho trẻ em được các cơ quan, đơn vị nhận nuôi đỡ, đầu, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của các trường TH, THCS.
Ngày 30/5, huyện đã trao 40 suất quà cho 40 cháu con gia đình hộ cận nghèo, mỗi suất 2 triệu đồng. UBND huyện Ba Vì có kế hoạch tặng quà, trao học bổng, tặng sách vở, đồ dùng học tập... cho trẻ em sống trong gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên có thành tích trong học tập, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Huyện cũng đã khảo sát bổ sung trang thiết bị vui chơi cho trẻ em ở 5 xã Thuần Mỹ, Phú Châu, Phú Đông, Phong Vân, Vật Lại với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Các quận, huyện, thị xã cũng tăng cường truyền thông, vận động xã hội, đặc biệt tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, những quy định về Luật Trẻ em trên hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng. Với sự phát triển của internet, các kênh truyền thông mới cững được áp dụng để lan tỏa những thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em năm 2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần