Nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tăng trở lại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau 2 tháng đầu năm sụt giảm mạnh, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đã bắt đầu tăng trở lại.

KTĐT - Sau 2 tháng đầu năm sụt giảm mạnh, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đã bắt đầu tăng trở lại.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 3/2011 đã có 5.700 xe ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu về nước, đạt giá trị kim ngạch 115 triệu USD, tăng so với tháng liền trước 2.000 chiếc về lượng và 55 triệu USD về giá trị.

Như vậy, con số thực hiện đã tăng khá cao so với con số ước tính được cơ quan này đưa ra hồi cuối tháng 3. Cụ thể mức chênh giữa con số ước tính với con số thực hiện là 700 chiếc về lượng và 15 triệu USD về giá trị.

Cộng dồn đến hết quý 1/2011, tổng lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 15.500 xe, tương ứng giá trị kim ngạch 278 triệu USD.

Ước tính trong tháng 4 sẽ có khoảng 5.500 xe ôtô nguyên chiếc nhập khẩu, đạt giá trị kim ngạch 122 triệu USD. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc ước đạt 21.000 chiếc về lượng và 400 triệu USD về giá trị.

Có thể thấy rằng sự phục hồi của kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc một phần bắt nguồn từ sự ổn định trở lại của thị trường ngoại hối và tâm lý của người tiêu dùng đối với vấn đề giá xe.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng trong thời gian tới nhiều khả năng kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc sẽ chững lại, thậm chí có thể đi xuống ở mức nhẹ. Nguyên nhân được cho là do nguồn cung từ các thị trường ôtô thế giới giảm sút xuất phát từ việc đa số các nhà máy buộc phải giảm sản lượng so thiếu linh kiện, phụ tùng phục vụ hoạt động lắp ráp. Sâu xa hơn là do thảm họa kép tại Nhật Bản, cường quốc hàng đầu trong ngành công nghiệp ôtô thế giới.

Kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc 4 tháng gần đây

 
Lượng (chiếc)Giá trị (triệu USD)
Tháng 1/20116.100103
Tháng 2/20113.70060
Tháng 3/20115.700115
Tháng 4/2011 (ước tính)5.500122
Nguồn: Tổng cục Thống kê