80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhật Bản chính thức nới lỏng thị thực cho công dân Việt Nam

Ngày 2/2, Chính phủ Nhật Bản thông báo chính thức sẽ thực nới lỏng thị thực cho công dân Việt Nam lưu trú ngắn hạn tại Nhật Bản từ ngày 15/2 tới. Ngoài Việt Nam, Ần Độ cũng là nước nằm trong diện ưu tiên này.
Theo đó, thị thực sẽ kéo dài thời gian tối đa từ 5 năm hiện nay tới 10 năm nhằm mở rộng đối tượng được cấp thị thực với mục đích thương mại, người liên quan đến văn hóa, tri thức, luật sư, bác sĩ…
Thị thực dành cho người Việt Nam ở Nhật Bản có thể kéo dài thời gian tối đa từ 5 năm hiện nay tới 10 năm. (ảnh: KT).
Thị thực dành cho người Việt Nam ở Nhật Bản có thể kéo dài thời gian tối đa từ 5 năm hiện nay tới 10 năm. (ảnh: KT).
Đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản thực hiện việc kéo dài thời gian cấp thị thực tới 10 năm cho đối tượng người nước ngoài.

Hiện tại, việc nới lỏng thị thực chỉ giới hạn ở những đối tượng đến Nhật Bản với mục đích thương mại và giao lưu học thuật, du lịch.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida trong buổi họp báo ngày hôm nay đã nhấn mạnh rằng việc nới lỏng thị thực là nhằm tăng tính tiện ích ở mặt thương mại, đồng thời thu hút khách du lịch đến với Nhật Bản.

Việc nới lỏng thị thực cho công dân là việc thực hiện thỏa thuận cấp cao hai nước được ký tháng 9/2015 nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công ty bảo hiểm cam kết chi trả ngay cho các nạn nhân vụ lật tàu

Công ty bảo hiểm cam kết chi trả ngay cho các nạn nhân vụ lật tàu

22 Jul, 08:55 AM

Kinhtedothi - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Ninh (đơn vị cung cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chủ phương tiện và bảo hiểm tai nạn thuyền viên) trên tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (kí hiệu QN-7105), đang khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan chức năng để tiến hành chi trả tiền bảo hiểm cho các nạn nhân.

Đề xuất cách tính mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ 1/1/2026

Đề xuất cách tính mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ 1/1/2026

22 Jul, 06:22 AM

Kinhtedothi – Dự thảo Nghị định đề xuất mức lương tối thiểu vùng tăng từ 250.000 đồng – 350.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu này trên cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ