Nhật Bản có thể kéo dài nhiệm kỳ Thủ tướng lên 9 năm

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đảng Tự do Dân chủ (LDP) vừa thông qua luật sửa đổi, cho phép kéo dài nhiệm kỳ Thủ tướng thành 9 năm, thay vì 6 năm hiện nay.

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có cơ hội hoạt động trong nhiệm kỳ thứ 3.  Bước đi này có thể khiến ông Shizo Abe trở thành Thủ tướng Nhật Bản có nhiệm kỳ hoạt động dài nhất từ trước tới nay.  
 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Tại cuộc họp hôm 26/10, lãnh đạo đảng LDP đã chấp nhận kéo dài thời hạn giữ chức Thủ tướng từ 2 nhiệm kỳ lên 3 nhiệm kỳ, dự kiến sẽ được thông qua tại Đại hội đảng vào tháng 3/2017. Cuộc bầu cử Nhật Bản dự kiến diễn ra vào năm 2018.
Nếu chiến thắng, ông Abe sẽ giữ vị trí Thủ tướng cho tới tháng 9/2021.
Viễn cảnh này là động lực lớn cho tham vọng sửa đổi Hiến pháp của ông Shinzo Abe, nhằm tăng cường vai trò quân đội nước này ở nước ngoài.
Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa, ông Abe sẽ phải kiểm soát kế hoạch tăng thuế tiêu dùng vào tháng 10/2019.
Đầu tuần này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng kêu gọi cải cách hiến pháp nhằm gia tăng nhiệm kỳ cho Tổng thống.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần