Nhật Bản có Thủ tướng thứ 101

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Fumio Kishida, chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã được bầu làm Thủ tướng thứ 101 của Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của cả 2 viện của Quốc hội vào hôm nay (10/11).

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Mainichi
Được bầu làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản sau cuộc bầu cử Chủ tịch của đảng cầm quyền vào ngày 29/9, ông Kishida một lần nữa được bầu làm Thủ tướng vào ngày 10/11 sau khi LDP và đối tác liên minh cấp dưới Komeito giành được đa số ghế tại Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu hôm 31/10.
Ông Kishida lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện từ khu vực bầu cử số 1 cũ ở Hiroshima vào năm 1993 và hiện đang trong nhiệm kỳ thứ 10 của mình. Ông từng giữ chức ngoại trưởng từ năm 2012 - 2017 dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, và một thời gian ngắn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2017. Trong LDP, ông Kishida từng là Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách, cùng một số vai trò khác.
Dự kiến vào tối nay, Thủ tướng Kishida sẽ công bố kế hoạch vực dậy nền kinh tế Nhật Bản, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Truyền thông Nhật Bản cho biết, một điểm mới trong chương trình kích thích nền kinh tế của tân Thủ tướng là khoản thanh toán 100.000 yên tiền mặt và phiếu mua hàng nhằm hỗ trợ cho trẻ em dưới 18 tuổi.
Ông Kishida từng nhấn mạnh rằng ưu tiên trước mắt của mình là phục hồi tăng trưởng trong đó đặt ưu tiên nhằm cải cách tài khóa. Hôm 9/11, ông tuyên bố sẽ đưa nền kinh tế đi đúng hướng bằng cách thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân và thu nhập thực tế để đạt được một "chu kỳ lành mạnh" về tăng trưởng kinh tế và phân phối của cải. Ông cũng bày tỏ quyết tâm cải tổ hệ thống y tế và cung cấp các mũi tiêm tăng cường để bảo vệ người dân tốt hơn trong cuộc chiến chống Covid-19.
Một kế hoạch kích thích kinh tế có thể lên tới hơn 30 nghìn tỷ yên, cùng với tỷ lệ tiêm chủng cao và ít ca nhiễm virus hơn được dự báo có thể giúp ông Kishida củng cố uy tín của mình trong đảng, cũng như tránh được phản ứng tiêu cực của công chúng mà người tiền nhiệm Yoshihide Suga đã gặp phải.
Theo kế hoạch, nội các mới dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 15/11 tới. Thủ tướng Kishida ​​sẽ tái bổ nhiệm gần như hầu hết những người đã được công bố vào tháng trước sau khi ông được Quốc hội bầu làm Thủ tướng lần đầu sau chiến thắng tại LDP, ngoại trừ một số bộ trưởng từ nhiệm kỳ trước. Một sự thay đổi đáng chú ý lần này là vị trí Ngoại trưởng Nhật Bản, dự kiến ​​sẽ do cựu Bộ trưởng Giáo dục Yoshimasa Hayashi đảm nhiệm. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần