Nhật Bản: Hơn 1.000 dư chấn động đất tại Kyushu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai tuần sau trận động đất mạnh khiến 49 người thiệt mạng tại Kumamoto, Nhật Bản, đã có 1.037 cơn dư chấn đo được tại khu vực.

Nhật Bản: Hơn 1.000 dư chấn động đất tại Kyushu - Ảnh 1
Ngoài 49 người thiệt mạng trong trận động đất cách đây 2 tuần, đã có 17 người khác thiệt mạng do cuộc sống khắc nghiệt tại khu vực sơ tán đã ảnh hưởng tới tinh thần và thể chất.

Theo Trung tâm ứng phó thảm họa của Kumamoto, tính đến ngày hôm qua (29/4) đã có hơn 31.000 người sống tại 444 trung tâm sơ tán của tỉnh. Động đất đã làm hư hại 14.500 ngôi nhà. Tuy nhiên, con số này có thể lên tới là hơn 17.000 ngôi nhà.

Hơn 1.000 dư chấn trong những ngày qua khiến các ngôi nhà bị hư hỏng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trước đó, sau thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011 ở vùng biển phía đông của Nhật Bản, đã có 11.700 ngôi nhà và tòa nhà ở trong tình trạng nguy hiểm.

Tình trạng này buộc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (30/4) phải yêu cầu các bộ ngành phải đảm bảo nguồn tài chính để tái thiết khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời cho biết, ngân sách bổ sung cho năm 2016 lên tới 3,29 tỷ USD sẽ được thông qua vào tháng tới (dự kiến là 17/5) để giúp các địa phương khắc phục hậu quả của động đất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần