80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhật Bản là thị trường được nhiều người Việt Nam chọn đi xuất khẩu lao động

Kinhtedothi – Trong 10 tháng năm 2024, Nhật Bản là tiếp tục là thị trường được rất nhiều người lao động Việt Nam lựa chọn đi xuất khẩu lao động, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc).

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH), năm 2024, Việt Nam có kế hoạch đưa 125.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tháng 10/2024, các DN được cấp phép đã đưa 16.744 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng 4.375 người so với tháng 9/2024.

Nhật Bản là tiếp tục là thị trường được rất nhiều người lao động Việt Nam lựa chọn đi xuất khẩu lao động. Ảnh minh họa

Nhật Bản dẫn đầu trong các thị trường lao động nước ngoài, được 6.156 người lao động lựa chọn đến làm việc; tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) 4.843 người; Hàn Quốc 4.601 người. Ngoài ra, các thị trường lao động khác được người Việt Nam lựa chọn đến làm việc là Trung Quốc, Singapore, Romania...

Như vậy, trong 10 tháng năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động là 130.640 người, đạt 104% kế hoạch năm 2024. Trong các thị trường lao động nước ngoài, Nhật Bản vẫn được nhiều người lao động lựa chọn, với 62.722 người; tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) 48.533 người, Hàn Quốc 10.877 người, Trung Quốc 1.920 người...

Để tiếp tục mở rộng hợp tác lao động với các nước, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 28 và Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 lần thứ 13 vừa tổ chức tại Singapore, Đoàn công tác Bộ LĐTB&XH Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan làm Trưởng đoàn đã gặp mặt, làm việc với Trưởng đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore.

Tại buổi gặp Thứ trưởng phụ trách chính sách của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Seiji Tanaka, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Bá Hoan đánh giá cao những nỗ lực của Nhật Bản trong thời gian qua và hoan nghênh việc Nhật Bản ban hành Chương trình đào tạo lao động. Qua đó mang lại cơ hội tốt hơn cho người lao động Việt Nam sang làm việc.

Thứ trưởng Seiji Tanaka cũng đánh giá cao các nỗ lực hợp tác lao động giữa hai Bộ và cho biết, Nhật Bản mong muốn tạo điều kiện cho người Việt Nam sang Nhật Bản học tập, làm việc một cách ổn định, lâu dài. Vì vậy, Chương trình đào tạo lao động sẽ tạo điều kiện cho người lao động có thể chuyển đổi tư cách lưu trú một cách thuận lợi hơn.

Cũng theo ông Seiji Tanaka, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án ODA, cụ thể là tiếp tục triển khai dự án thông tin thị trường lao động cho lao động di cư thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Qua đó nhằm tăng cường minh bạch trong quá trình tuyển dụng, ngăn chặn việc đơn vị dịch vụ trung gian thu phí trái quy định. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Cũng tại buổi làm việc này, hai bên thống nhất sớm đàm phán và ký kết Bản ghi nhớ theo Luật Việc làm mới của Nhật Bản. Đồng thời tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực khác như an toàn vệ sinh lao động và giáo dục nghề nghiệp mà Nhật Bản có thế mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vinamilk “viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng tranh và hành động

Vinamilk “viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng tranh và hành động

26 Jul, 12:00 PM

Kinhtedothi - “Bức tranh nhỏ, nhưng tình cảm thì lớn lắm. Thế hệ sau vẫn nhớ đến chúng tôi, thế là đủ ấm lòng rồi”, thượng sĩ Nguyễn Chí Tường - cựu chiến binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ khi nhận được bức tranh do chính con em nhân viên Vinamilk vẽ tặng.

Điện Biên: trao “mái ấm nghĩa tình” tới người có công với cách mạng

Điện Biên: trao “mái ấm nghĩa tình” tới người có công với cách mạng

25 Jul, 06:48 PM

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, đến nay hơn 120 căn nhà đã hoàn thành, mang đến nơi ở khang trang, an toàn cho nhiều gia đình chính sách đúng dịp 27/7.

MTTQ TP Hà Nội: thăm hỏi gia đình tại xã Đại Thanh bị thiệt mạng trong vụ lật tàu

MTTQ TP Hà Nội: thăm hỏi gia đình tại xã Đại Thanh bị thiệt mạng trong vụ lật tàu

23 Jul, 08:13 PM

Kinhtedothi-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thắp hương, gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình và mong muốn bố mẹ anh Nguyễn Hữu Toàn giữ gìn sức khỏe, nén đau thương để chăm lo cho cháu Phước, giúp cháu sớm ổn định tinh thần sau mất mát quá lớn...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ