Nhật Bản - Myanmar thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 3/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Thein Sein nhằm bàn thảo các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Aso nhậm chức trong Nội các mới được thành lập của Nhật Bản hồi cuối tháng 12/2012. Ông Aso đã hoan nghênh tiến trình dân chủ hóa và những nỗ lực cải cách kinh tế của Chính phủ Myanmar, đồng thời chuyển cam kết của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm hỗ trợ Myanmar phát triển. Trước đó, Nhật Bản cho biết sẽ xóa khoản nợ đã quá hạn cho Myanmar trong tháng Một này và đầu năm nay sẽ cho Myanmar vay 50 tỷ Yen với các điều khoản ưu đãi.