Nhật Bản: Nagasaki tổ chức tưởng niệm nạn nhân vụ ném bom nguyên tử

Nguyễn Phương (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ ném bom tại Nagasaki xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Mỹ thực hiện vụ tấn công nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào TP Hiroshima, cướp đi sinh mạng của 140.000 người.

Không khí buổi lễ diễn ra tại Công viên Hòa bình Nagasaki ngày 9/8. Ảnh: AFP

Sáng 9/8, nhiều người tham dự lễ tưởng niệm tại TP Nagasaki để cầu nguyện cho một thế giới không còn chiến tranh và vũ khí hạt nhân. Phút mặc niệm diễn ra vào lúc 11 giờ 2 phút trưa 9/8 (giờ địa phương) - thời điểm đánh dấu sự kiện thảm khốc kể trên vào năm 1945, từng cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người.
Vụ ném bom tại Nagasaki xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Mỹ thực hiện vụ tấn công nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào TP Hiroshima, cướp đi sinh mạng của 140.000 người.
Đây cũng là năm thứ 2 số người tham dự buổi lễ tưởng niệm nạn nhân vụ ném bom tại Nagasaki bị giới hạn do các biện pháp hạn chế ngăn dịch Covid-19.
Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thị trưởng Nagasaki Taue Tomihisa đề cập hiệp ước của Liên Hợp quốc về cấm vũ khí hạt nhân có hiệu lực hồi tháng 1/2021.
Thị trưởng Taue Tomihisa nhấn mạnh rằng, là quốc gia nhận thức rõ nhất về hậu quả bi thảm của vũ khí hạt nhân, Nhật Bản kêu gọi cộng đồng toàn cầu cùng tham gia hiệp ước về cấm vũ khí hạt nhân này.
"Các nhà lãnh đạo thế giới phải cam kết cắt giảm vũ khí hạt nhân và xây dựng lòng tin thông qua đối thoại và xã hội dân sự phải thúc đẩy họ theo hướng này", Thị trưởng Tomihisa Taue cho hay.
Hiệp ước chưa được các nước có kho vũ khí hạt nhân ký kết, nhưng các nhà hoạt động tin rằng nó sẽ có tác dụng răn đe dần dần.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết môi trường an ninh rất nghiêm trọng và thế giới đang bị chia rẽ sâu sắc trong quan điểm về giải trừ vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho rằng, cần phải xóa bỏ sự ngờ vực bằng cách thúc đẩy đối thoại và hình thành cơ sở thảo luận chung.
“Là quốc gia duy nhất từng hứng chịu các vụ ném bom nguyên tử trong chiến tranh, sứ mệnh không thay đổi của chúng tôi là từng bước thúc đẩy các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, hướng tới hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân” - Thủ tướng Suga nói tại buổi lễ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần